Chư Sê xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh chú trọng đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cũng dành nhiều nguồn lực để quy hoạch, phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống đường giao thông, làm vỉa hè… Qua đó, diện mạo đô thị Chư Sê ngày càng khang trang, thông thoáng, xanh-sạch-đẹp.
Để từng bước xây dựng đô thị Chư Sê theo hướng văn minh, hiện đại, phấn đấu trở thành đô thị loại III, những năm qua, huyện Chư Sê tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng. Theo đó, huyện đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp, mở rộng hàng chục tuyến đường nội thị.
Trong đó, đường N10 (đoạn từ đường D25 đến đường tránh Đông thị trấn Chư Sê) và đường D25 (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường N10 thị trấn Chư Sê) có chiều dài hơn 750 m với tổng mức đầu tư gần 17 tỷ đồng là điểm nhấn quan trọng trong phát triển đô thị Chư Sê, góp phần tạo thành hệ thống đường nội thị khép kín, vành đai xung quanh trung tâm hành chính huyện.
Đặc biệt, trong năm 2020, huyện đã đầu tư 50 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng 8 tuyến đường nội thị với tổng chiều dài hơn 6,2 km, góp phần mang lại diện mạo khang trang, thông thoáng, sạch đẹp cho đô thị trẻ Chư Sê.
Cùng với đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thị, việc trồng cây xanh, thu gom rác, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng… cũng được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.
Ông Trương Thanh Hoài-Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê-cho biết: Để góp phần xây dựng đô thị Chư Sê ngày càng văn minh, hiện đại, thời gian qua, UBND thị trấn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường quản lý công tác xây dựng trên địa bàn, không để tình trạng xây dựng nhà gây ảnh hưởng đến quy hoạch và không gian đô thị.
Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng thôn, làng, khu phố văn hóa; tham gia trồng cây xanh, cây cảnh trước sân nhà, trên các tuyến phố, đường làng… Thị trấn phấn đấu trong năm 2021, tất cả đường nội thị đã được huyện quan tâm đầu tư, mở rộng sẽ được phủ xanh bằng cây xanh, hoa các loại, từng bước tạo cảnh quan đô thị ngày càng xanh-sạch-đẹp.
Đô thị Chư Sê ngày càng xanh-sạch-đẹp, sẵn sàng đón Tết cổ truyền dân tộc. Ảnh: Quang Tấn
Đô thị Chư Sê ngày càng xanh-sạch-đẹp, sẵn sàng đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Quang Tấn
Bà Trần Thu Trang (tổ 3, thị trấn Chư Sê) phấn khởi nói: “Những năm qua, bộ mặt đô thị Chư Sê thay đổi rất nhanh, ngày càng khang trang, đường thông, hè thoáng, người dân đi lại rất thuận tiện. Người dân cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, không xả rác bừa bãi, tham gia trồng cây xanh, cây cảnh… nên đường phố ngày càng xanh-sạch-đẹp”.
Ông Phạm Xuân Phòng-Phó Trưởng ban quản lý Công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện Chư Sê-thông tin: Trong năm 2020, từ nguồn kinh phí huyện phân bổ, Ban đã chi hơn 800 triệu đồng để trồng cây xanh trên các tuyến đường; trang trí hoa, cây cảnh tại công viên Phạm Văn Đồng, công viên Kpă Klơng, khu hành chính huyện; sửa chữa điện chiếu sáng công cộng…
Đặc biệt, đơn vị đã đầu tư 4 tỷ đồng để mở rộng dải phân cách, trồng hoa, cây cảnh, cây xanh trên 2 trục đường chính đi qua trung tâm huyện là đường Hùng Vương và đường 17/3. Đồng thời, trong năm, đơn vị đã tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải đúng quy định, không để rác thải tồn đọng; phun thuốc khử mùi hôi tại các điểm tập kết rác và trung chuyển rác theo định kỳ 2 ngày/lần để hạn chế ô nhiễm môi trường.
Diện mạo đô thị trẻ Chư Sê ngày càng khang trang, thông thoáng, sạch đẹp hơn
Diện mạo đô thị trẻ Chư Sê ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Ảnh: Quang Tấn
Cũng theo ông Phòng, năm 2021, huyện phân bổ 2 tỷ đồng để đơn vị tiếp tục trồng cây xanh, cây cảnh trên các tuyến phố nhằm tạo không gian xanh cho đô thị. Cùng với đó, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện thu gom, xử lý rác thải đúng quy định; tiến hành duy tu thường xuyên các tuyến đường cũng như hệ thống thoát nước…
Hiện tại, đơn vị đang khẩn trương kiểm tra, tu sửa, vệ sinh hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tất cả các tuyến phố nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón Tết. Đồng thời, tiến hành vệ sinh, vẽ vạch kẻ đường, các đảo giao thông; gỡ bỏ các biển quảng cáo, băng rôn bị hư hỏng, nội dung không còn phù hợp hoặc không đúng nơi quy định; cắt tỉa cây xanh, tưới nước, bố trí các chậu hoa tại một số tuyến đường chính trên địa bàn thị trấn Chư Sê, khu hành chính của huyện, công viên Kpă Klơng, công viên Phạm Văn Đồng.
Mặt khác, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giải phóng các tuyến đường, hành lang bị lấn chiếm nhằm tạo mỹ quan đô thị cũng như đảm bảo cho người dân lưu thông thuận tiện, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.
“Đơn vị cũng đã lên kế hoạch thu gom rác hàng ngày, nhất là trong dịp Tết, đảm bảo xử lý rác trong ngày, không để rác ùn ứ gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi đã hoàn thành công tác kiểm tra, bảo trì các phương tiện vận tải thu gom rác cũng như các thiết bị, máy móc của lò đốt rác nhằm đảm bảo phục vụ thông suốt. Bên cạnh đó, kiện toàn các tổ vệ sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo huy động tối đa lực lượng để vệ sinh, xử lý rác thải trong đêm Giao thừa cũng như trong những ngày Tết”-Phó Trưởng ban quản lý Công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện Chư Sê cho biết thêm.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

(GLO)- Tại công trường thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tinh thần “không để chậm tiến độ” được hiện thực hóa bằng việc duy trì thi công xuyên Tết, giữ nhịp liên tục để tạo đà tăng tốc ngay từ đầu năm.

Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn rủi ro.

Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn rủi ro

(GLO)- Ngày 12-2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi về việc tạm dừng kế hoạch thông xe đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

null