Thủ tướng lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án cần nêu cao tinh thần đoàn kết, “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả".
(GLO)- Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc vừa được tổ chức vào ngày 12-8 tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới quốc gia này.
Kết luận phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) trực tuyến với 26 tỉnh, thành phố vào sáng 31/7.
(GLO)- Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng 9-7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại xã Ia Púch.
(GLO)- Sáng 22-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp trực tuyến toàn quốc về các nội dung liên quan đến xóa nhà tạm, nhà dột nát; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và các công trình, dự án quan trọng.
(GLO)- Với lợi thế về địa lý và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, Gia Lai đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều đó, tỉnh cần có những giải pháp đồng bộ về thu hút đầu tư, xây dựng hệ thống logistics.
(GLO)- Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(GLO)- Trong chuyển đổi số, việc xây dựng và phát triển hạ tầng đóng vai trò quan trọng. Gia Lai đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng số để đảm bảo sự thành công, tăng hiệu quả trong công tác chuyển đổi số.
(GLO)- Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
(GLO)- Để xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, thị xã Ayun Pa đã ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, đồng thời tạo môi trường đầu tư thuận lợi giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.
Dù vừa đầu tư trên 20.000 tỷ đồng cho các công trình giao thông trọng điểm, song Bình Định vẫn tiếp tục gửi 11 kiến nghị lên Bộ GTVT quan tâm hỗ trợ giúp địa phương tháo gỡ “nghẽn“ hạ tầng, tạo nền tảng tốt nhất để phát triển.
(GLO)- Bên cạnh chú trọng đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cũng dành nhiều nguồn lực để quy hoạch, phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống đường giao thông, làm vỉa hè… Qua đó, diện mạo đô thị Chư Sê ngày càng khang trang, thông thoáng, xanh-sạch-đẹp.
(GLO)- Những năm qua, huyện Đak Pơ đã tập trung huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông ở khu vực nông thôn. Đến nay, gần 90% số xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Ngày 28-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TƯ về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ.