Chư Păh: Ghi nhận 15 trường hợp sốt phát ban, nghi ngờ mắc Rubella

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8-8, theo ông Nguyễn Trà-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Păh, tại địa bàn thôn 5 và thôn 7 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) vừa ghi nhận 15 trường hợp sốt phát ban, nghi ngờ mắc Rubella. Hiện nhân viên y tế đã lấy mẫu 6 trường hợp gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai để chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên làm xét nghiệm chẩn đoán.

Qua xác minh, trong vòng 14 ngày qua, 15 trường hợp mắc bệnh trên không đi khỏi địa phương, không tiếp xúc với người sốt phát ban. Trong số này, có 7 trường hợp (từ 8-10 tuổi) đã tiêm vắc xin phòng bệnh sởi, 8 trường hợp trên 18 tuổi không nhớ có tiêm vắc xin sởi hay chưa.

 Trẻ em và người lớn đều nên chủ động tiêm phòng vắc xin để ngừa bệnh Sởi, Quai bị và Rubella. Ảnh: Như Nguyện
Trẻ em và người lớn đều nên chủ động tiêm phòng vắc xin để ngừa bệnh Sởi, Quai bị và Rubella. Ảnh: Như Nguyện



Hiện Trung tâm Y tế huyện Chư Păh đã tổ chức truyền thông, tư vấn mọi người thực hiện các biện pháp phòng-chống bệnh; trong đó, chú trọng vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, hạn chế tối đa đưa tay lên mắt, mũi, miệng, thường xuyên súc miệng bằng nước muối, nước sát khuẩn, không tham gia các hoạt động tập thể, tập trung đông người để ngăn ngừa bệnh lây lan và bùng phát… Trường hợp có dấu hiệu bệnh nặng hoặc có dấu hiệu biến chứng cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời…

Được biết, Rubella là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây ra. Mặc dù nhiễm vi rút Rubella thường gây sốt nhẹ và phát ban ở trẻ em và người lớn nhưng sẽ nguy hiểm nếu phụ nữ mang thai nhiễm Rubella trong thai kỳ, đặc biệt là trong 3 tháng đầu, có thể gây sẩy thai, thai chết lưu, sinh non hoặc trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh, được gọi là hội chứng Rubella bẩm sinh.

Giống như sởi hay các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, bệnh Rubella lây truyền khi người lành hít phải những giọt nước bọt của người mang mầm bệnh phát tán vào không khí khi hắt hơi, ho, hay nói chuyện. Ngoài ra, Rubella cũng có khả năng lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi hoặc cổ họng của người bị nhiễm bệnh. Do đó, người dân không được chủ quan, cần tuân thủ theo hướng dẫn của ngành Y tế khi đang chờ kết quả khẳng định của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.
 

NHƯ NGUYỆN

 

Có thể bạn quan tâm

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

(GLO)- Trong nhận thức của nhiều người, sốt xuất huyết Dengue thường gắn với mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sôi, dịch dễ bùng phát. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây tại miền Trung - Tây Nguyên cho thấy bệnh đang xuất hiện quanh năm với diễn tiến khó dự đoán và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

(GLO)- Không chỉ là loại quả dân dã, dâu tằm còn chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, loại quả này đang được nhiều người ưa chuộng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Làm đẹp sai chỗ, rủi ro khó lường

Làm đẹp sai địa chỉ, rủi ro khó lường

(GLO)- Trong 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã xử phạt 8 cơ sở thẩm mỹ, nha khoa vi phạm với tổng số tiền 427 triệu đồng. Các lỗi phổ biến là hoạt động không phép, sử dụng nhân sự không có chứng chỉ chuyên môn…

Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 5-4, tại phường Quy Nhơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức đợt hiến máu nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4-2026.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

null