Chư Păh: “3 đột phá” xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, quyết thắng”, chú trọng thực hiện “3 khâu đột phá”, trong 5 năm (2019-2024), phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện.

Nhiều điển hình tiên tiến

Theo Trung tá Mai Tất Thành-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Chư Păh: 5 năm qua, LLVT huyện đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua như: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”… Đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa phong trào thi đua quyết thắng với phong trào “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các phong trào thi đua đã ghi nhận nhiều điển hình tiên tiến như: Ban Chính trị (Ban CHQS) huyện, Ban CHQS các xã: Chư Đang Ya, Nghĩa Hưng, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh

Bí thư Huyện ủy Chư Păh Nay Kiên (thứ 4 từ phải sang) cùng cán bộ Ban CHQS huyện tham quan gian hàng mô phỏng của LLVT huyện. Ảnh: Đ.Y

Bí thư Huyện ủy Chư Păh Nay Kiên (thứ 4 từ phải sang) cùng cán bộ Ban CHQS huyện tham quan gian hàng mô phỏng của LLVT huyện. Ảnh: Đ.Y

Đại úy Chu Văn Lý-Chính trị viên phó Ban Chính trị (Ban CHQS huyện) cho biết: Việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng dân quân tự vệ có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, từ năm 2019 đến nay, Ban CHQS huyện quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng cho lực lượng này. Nhờ cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp quan tâm nên lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, đạt tỷ lệ 1,7% dân số.

Xã Nghĩa Hưng là điển hình về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng dân quân. Ông Đinh Văn Lợi-Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã-cho hay: Đơn vị chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện lực lượng dân quân. Nhờ đó, chiến sĩ luôn hăng say luyện tập. Hàng năm, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 95%, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu.

Thông qua phong trào thi đua quyết thắng, LLVT xã đã khẳng định rõ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong củng cố quốc phòng-an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Nhiều năm liền, Ban CHQS xã được cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Thông qua phong trào thi đua quyết thắng, nhiều tập thể, cá nhân tích cực đăng ký thực hiện các phần việc, cách làm hay, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua. Tiêu biểu như Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Tuân-Trợ lý Quân lực Ban Tham mưu (Ban CHQS huyện) với sáng kiến phát huy vai trò tham mưu trong công tác tuyển quân; Thiếu tá Rơ Châm Duy-Trợ lý Binh chủng Ban CHQS huyện và anh Rơ Châm Mruých-Chính trị viên Ban CHQS thị trấn Ia Ly nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm trong công việc, góp phần xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh.

Chú trọng “3 khâu đột phá”

Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Chư Păh luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá” gồm: đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực, tiêu biểu, trách nhiệm cao, hành động kiên quyết, hiệu quả.

Qua triển khai, Ban Chính trị đã tham mưu làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, các chính sách tồn đọng sau chiến tranh; Ban Tham mưu đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ; Ban Hậu cần-Kỹ thuật tham mưu bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện; ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở, đặc biệt là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện.

Lực lượng dân quân huyện tham gia hội thao quân sự. Ảnh: Chu Lý

Lực lượng dân quân huyện tham gia hội thao quân sự. Ảnh: Chu Lý

Nhờ đó, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đều đạt và vượt chỉ tiêu. Việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự huyện đạt loại giỏi; diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự các xã, thị trấn đạt kết quả khá tốt.

Trung tá Mai Tất Thành nhấn mạnh: Trong huấn luyện, Ban CHQS huyện luôn quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Qua đó, LLVT huyện đã tổ chức phong trào thi đua hiệu quả như: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Năm mẫu mực về điều lệnh-chính quy”…

Hàng năm, quân số tham gia huấn luyện trong lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đều đạt 100%; chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày được nâng cao. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá và giỏi.

Có thể bạn quan tâm

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai triển khai quân số kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn các phường trung tâm vào sáng 17-2 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết

Gia Lai tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp Tết

(GLO)- Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 17-2 (mùng 1 Tết), lực lượng CSGT toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

(GLO)- Dịp Tết, các đơn vị Bộ đội Biên phòng khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai công tác hậu cần, bảo đảm lương thực, thực phẩm và các điều kiện cần thiết cho bộ đội làm nhiệm vụ. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng quản lý, bảo vệ an ninh biên giới.

null