(GLO)- Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa khu vực Tây Nguyên từ tháng 11-2018 đến tháng 4-2019 sẽ giảm 20-50% so với trung bình nhiều năm, dòng chảy sông suối thấp hơn trung bình nhiều năm 10-30%. Theo đó, việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trong mùa khô 2019 sẽ gặp khó khăn và nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước.
Chư Pah chú trọng duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi. Ảnh: Lê Nam
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra đánh giá lượng nước hiện có ở sông suối, các công trình thủy lợi và xây dựng kế hoạch cấp nước để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 cho từng công trình. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phòng-chống hạn, thiếu nước, chủ động tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; quản lý chặt chẽ nguồn nước, hạn chế rò rỉ thất thoát, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả. Vận động người dân sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và các cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao; không để xảy ra việc tranh chấp điện, nước phục vụ sản xuất trong nhân dân…
Năm nay, sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk được mùa, sản lượng ước tính đạt trên 200.000 tấn trong khi giá cao gần gấp đôi so với năm ngoái (dao động từ 80.000 đến 90.000 đồng/kg) nên nhiều nông dân bội thu.
Thời điểm này năm ngoái, Bộ NN&PTNT tổ chức một hội nghị về triển khai xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc khi chúng ta vừa mở được thị trường này.
(GLO)- Ngày 26-9, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai), Hội Nông dân huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức tập huấn công nghệ chuyển đổi số hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn.
(GLO)- Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 392/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương về sơ kết tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Sau hai huyện của Đắk Lắk là Krông Pắk và Cư Mgar được công nhận nhãn hiệu tập thể về sản phẩm sầu riêng, H.Krông Búk đang lập đề án xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sầu riêng của địa phương.
(GLO)- Để góp phần thay đổi nhận thức của người dân, xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai các hoạt động truyền thông về giảm nghèo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng cộng đồng dân cư.
(GLO)- Báo điện tử vnexpress.net dẫn số liệu vừa được Hiệp hội Rau quả Việt Nam công bố dựa trên tính toán từ cơ quan hải quan cho biết, xuất khẩu trái cây của Việt Nam trong 8 tháng năm 2023 ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn 24% so với cả năm 2022 (3,34 tỷ USD).
Giá phân bón trong nước dự kiến vẫn sẽ tăng theo đà biến động của thị trường thế giới, khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu phân bón, còn Nga cũng ngừng ưu đãi giá cho phân bón xuất khẩu sang Ấn Độ.
(GLO)- Trong khi chờ Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận thương hiệu “Mắc ca Kbang-Gia Lai”, UBND huyện Kbang đã sớm ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận này nhằm đảm bảo chất lượng, duy trì thương hiệu và nâng cao hiệu quả kinh tế đối với sản phẩm mắc ca.
(GLO)- Cây chuối mốc có lợi thế là trồng được trên đất đồi núi, cằn cỗi với chi phí đầu tư thấp và cho thu hoạch quanh năm. Vì vậy, người dân xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã chọn trồng loại cây ăn quả này để cải thiện thu nhập.
(GLO)- Hội Nông dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cho hàng ngàn lượt hội viên vay để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập.
Chưa khi nào giá sầu riêng khu vực Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng lại tăng cao như niên vụ 2023. Đây là niềm vui lớn của người nông dân nơi đây, song việc “say” trong "ma trận" giá đang khiến nhiều nông dân đứng trước nguy cơ “tham bát bỏ mâm”.
Nóng từ giữa năm, bứt tốc vào quý cuối cùng của năm, nhiều mặt hàng xuất khẩu như gạo, cà phê, điều, sầu riêng... đua nhau lập kỷ lục, góp phần lớn vào bức tranh xuất khẩu của Việt Nam.
(GLO)- Sau hơn 6 năm triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập của người dân. Tuy vậy, các ngành và địa phương cần quan tâm khắc phục một số tồn tại, hạn chế để quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào thực chất.
Bên cạnh những yếu tố tích cực, thuận lợi thì việc phát sinh những khó khăn, thách thức, rủi ro, thậm chí là tiêu cực do ngành hàng sầu riêng 'tăng trưởng nóng' là điều không thể tránh khỏi.
Sáng 19-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Gia Lai phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chuyên đề “chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp Gia Lai”. Tham dự hội thảo có bà Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; một số đơn vị viễn thông cùng các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã.
Lâm Đồng là địa phương đứng thứ 2 cả nước (sau Đắk Lắk) về phát triển cây cà phê. Khoảng 91% diện tích cà phê của tỉnh là cà phê Robusta. Bởi vậy, việc thị trường thế giới có nhiều dấu hiệu tích cực và mở ra cơ hội cho cà phê Robusta là niềm vui lớn cho người trồng loại cà phê này ở Lâm Đồng.