Chi nhánh Công ty 75: "Bàn tay vàng" cạo mủ cao su thuộc về anh Rơ Mah Tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 28-10, Chi nhánh Công ty 75 (Binh đoàn 15) tổ chức Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2022. Đến dự có đồng chí Siu Thil-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ, Đại tá Hoàng Sỹ Chung-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15.
Hội thi được tổ chức trong hai ngày (27 và 28-10) với sự tham gia của 56 tuyển thủ thuộc 14 đội. Đây là các đại diện tiêu biểu cho 1.457 thợ khai thác mủ cao su trong toàn Chi nhánh Công ty 75. Trong 2 ngày, các tuyển thủ đã tham gia thi lý thuyết, thực hiện sửa miệng cạo, chấm điểm dụng cụ và thi thực hành cạo 100 cây trong vòng 20 phút. Sau đó, Ban tổ chức tổ chức bốc thăm 3 cây để chấm điểm lựa chọn ra tuyển thủ đạt kết quả cao nhất tôn vinh danh hiệu "bàn tay vàng". 
Các tuyển thủ thi thực hành cạo mũ 100 cây trong thời gian 20 phút. Ảnh: Sơn Ca.
Các tuyển thủ thi thực hành cạo mủ 100 cây trong thời gian 20 phút. Ảnh: Sơn Ca.
Phát biểu tại Hội thi, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty 75, Trưởng ban tổ chức Hội thi Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh: Phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” được quán triệt và duy trì xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao cũng được duy trì hàng tháng ở các đơn vị sản xuất. Qua đó tạo điều kiện cho đội ngũ thợ giỏi tiếp tục học tập, nắm vững lý thuyết, rèn luyện kỹ năng thực hành, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân khai thác mủ cao su của đơn vị.
Lãnh đạo Chi nhánh Công ty 75 trao thưởng cho đơn vị đạt giải Nhất hội thi. Ảnh: Sơn Ca.
Lãnh đạo Chi nhánh Công ty 75 trao thưởng cho đơn vị đạt giải nhất hội thi. Ảnh: Sơn Ca.
Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã công bố danh sách các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao nhất. Theo đó, giải nhất tập thể thuộc về Đội 5; giải nhì thuộc về Đội 1; giải ba thuộc về đơn vị Đội 2 và Đội 7.  
Đối với cá nhân, danh hiệu “Bàn tay vàng” thuộc về tuyển thủ Rơ Mah Tiến (Đội 5); 2 giải nhất thuộc về tuyển thủ Rơ Lan Phi (Đội 9), Nguyễn Thị Huyền (Đội 5); 3 giải nhì thuộc về Kiều Văn Thuận (Đội 1), Nguyễn Quyết Tiến (Đội 15) và Nguyễn Văn Hùng (Đội 16). 
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

null