Chị em song sinh người Gia Lai tranh tài ở Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 7-3, tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai có 2 vận động viên (VĐV) sẽ tham gia thi đấu ở Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2023 được tổ chức tại Philippines từ 8 đến 13-3.

Đó là cặp chị em song sinh Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Mai (SN 2006) thuộc biên chế của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai. Hiện cả 2 là VĐV của đội tuyển trẻ Taekwondo quốc gia. Cặp chị em sinh ra tại huyện Đức Cơ là những võ sĩ nổi bật nhất của Taekwondo Gia Lai trong những năm vừa qua.

Ở Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2022 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, võ sĩ Nguyễn Thị Loan giành huy chương vàng ở nội dung đối kháng nữ hạng cân 49 kg lứa tuổi U17, còn Nguyễn Thị Mai giành huy chương bạc ở nội dung đối kháng nữ hạng cân 46 kg lứa tuổi U17.

Cặp song sinh Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Loan giành thành tích cao ở Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á năm 2022. Ảnh: Nguyễn Nhật

Cặp song sinh Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Loan giành thành tích cao ở Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á năm 2022. Ảnh: Nguyễn Nhật

Ngoài ra, tại Giải Vô địch Taekwondo trẻ Châu Á 2022 tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 8, Nguyễn Thị Loan đã giành huy chương bạc hạng cân 49 kg; Nguyễn Thị Mai giành huy chương đồng hạng cân 46 kg nữ. Đây không chỉ là niềm hy vọng của thể thao Gia Lai mà còn của đội tuyển Taekwondo quốc gia. Điều đáng tiếc cho Taekwondo Gia Lai là tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, 2 VĐV này chưa đủ tuổi để đăng ký thi đấu.

Được biết, tại Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2023, Việt Nam có 129 cán bộ, huấn luyện viên, VĐV tham gia. Đây là cơ hội để các võ sĩ tập dợt, thể hiện khả năng để các HLV chọn lọc đội tuyển hướng tới SEA Games 31 vào tháng 5-2023 tại Campuchia.

Có thể bạn quan tâm