Chỉ đạo khẩn vụ Chủ tịch UBND huyện cấp 5 lô đất biệt thự trái luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các lô đất biệt thự mà Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum ký giao cho 5 người dân không thông qua đấu giá đang được chỉ đạo làm rõ, mở rộng.
 

Ngày 15-3, Huyện ủy Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết đã yêu cầu UBND huyện này báo cáo khẩn các nội dung liên quan đến bài viết "Chủ tịch huyện giao 5 lô đất biệt thự tại Măng Đen trái luật" mà Báo Người Lao Động thông tin.

Theo ông Đào Duy Khánh, Bí thư Huyện ủy Kon Plông, ngoài các thông tin mà Báo Người Lao Động đề cập tới, Huyện ủy Kon Plông cũng yêu cầu báo cáo tất cả các trường hợp được giao đất khác.

Ông Khánh cũng cho biết mới về nhận công tác tại huyện Kon Plông. Qua nắm thông tin sơ bộ thì những lô đất biệt thự được cấp trước năm 2011. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên đến nay mới ra quyết định giao đất. Do đó, việc giao đất cho các cá nhân trên không thông qua đấu giá.


 

Chủ tịch UBND huyện Kon Plông đã ký cấp 5 lô đất tại khu biệt thự mà không thông qua đấu giá
Chủ tịch UBND huyện Kon Plông đã ký cấp 5 lô đất tại khu biệt thự mà không thông qua đấu giá.


"Lý do tại sao tới thời điểm này mới ra quyết định giao đất, cấp bìa đỏ thì phải rà soát lại, chờ báo cáo của UBND huyện mới có thể thông tin được" – ông Khánh nói.

Ông Khánh cũng cho hay, đang yêu cầu UBND huyện rà soát lại việc giao đất trên địa bàn huyện. Ngoài 5 lô đất trên thì còn những trường hợp nào tương tự để xác định xem việc giao đất có đúng quy định hay không, sau khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể đến báo chí.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, năm 2020 và 2021, ông Đặng Thanh Nam, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, đã ký 5 quyết định giao đất tại khu quy hoạch biệt thự cho 5 người dân.

Việc ký cấp đất của ông Nam được căn cứ quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 25-5-2005 của UBND tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 26-7-2007 của HĐND huyện Kon Plông; Xét đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của 5 người được cấp đất và ý kiến đề xuất của Phòng Tài nguyên môi trường huyện Kon Plông.

Tại các quyết định này, ông Nam đều yêu cầu Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Kon Plông thông báo cho những người được giao đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có); cùng với UBND thị trấn Măng Đen xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực tế.

Bên cạnh đó, ông Nam yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kon Plông trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người có tên trong quyết định được cấp đất.

Điều 118, Luật Đất đai 2013 đã quy định rất rõ các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, quy định nhà nước giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân thì phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Hiện đất tại Măng Đen có giá rất cao.

Theo HOÀNG THANH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null