'Chạy' chứng chỉ hành nghề y giá hàng trăm triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều trường hợp 'chạy' xác nhận thời gian thực hành không đúng quy định để được cấp chứng chỉ hành nghề y tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên với giá hàng trăm triệu đồng.
 
Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên, nơi liên quan việc “chạy” chứng chỉ hành nghề y. ẢNH: TRUNG CHUYÊN
Mới đây, qua rà soát, kiểm tra hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Đắk Lắk phát hiện 4 trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.
Cụ thể, các trường hợp này gồm: Huỳnh Văn Bình (35 tuổi), Hứa Chí Cường (38 tuổi), Lê Anh Tài (42 tuổi), Huỳnh Thanh Giàu (44 tuổi), đều có trình độ chuyên môn là bác sĩ đa khoa.
Theo kết luận của Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk, cuối năm 2017, thông qua mạng xã hội Facebook, ông Huỳnh Văn Bình đã liên hệ với một phụ nữ tên Như Ý (ở TP.HCM) để được hỗ trợ làm chứng chỉ hành nghề phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Bà Ý hướng dẫn ông Bình gặp bà Lê Thị Ánh Hồng (tự xưng là bác sĩ chuyên khoa da liễu, trú Đắk Lắk).
Sau khi thương thảo, ông Bình chấp nhận chi số tiền 220 triệu đồng để bà Hồng làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề KCB. Số tiền này được chuyển 3 lần vào tài khoản của bà Hồng. Vào tháng 7.2018, bà Hồng đưa ông Bình đến Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) vùng Tây nguyên bổ sung hồ sơ, nhận quyết định tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành tại Khoa Chấn thương chỉnh hình do giám đốc BV ký. Đến tháng 1.2019, ông Bình nhận được chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Đắk Lắk cấp.
Theo quy định, ông Bình phải tham gia thực hành tại Khoa Chấn thương chỉnh hình BVĐK vùng Tây nguyên 18 tháng. Tuy nhiên, qua thanh tra xác định ông Bình chỉ tham gia thực hành tại BV trong 1 tháng (tháng 7.2018).
Cũng với cách làm trên, hai ông Hứa Chí Cường và Huỳnh Thanh Giàu mỗi người lần lượt đưa cho bà Ý 300 triệu đồng để “sở hữu” chứng chỉ hành nghề KCB do Sở Y tế Đắk Lắk cấp. Theo Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk, qua làm việc, các ông Huỳnh Văn Bình, Hứa Chí Cường, Huỳnh Thanh Giàu đều thừa nhận chỉ đưa tiền cho bà Ý để sau đó được nhận chứng chỉ hành nghề chứ không hề hay biết và không ký tên vào các loại văn bản, giấy tờ liên quan về việc thực hành, xác nhận thực hành và không trực tiếp làm hồ sơ, nộp hồ sơ đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề.
Riêng trường hợp ông Lê Anh Tài, sau khi phát hiện những sai phạm trong việc cấp chứng chỉ hành nghề KCB, Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk đã gửi giấy mời nhưng ông Tài không đến làm việc và cũng không liên lạc được qua điện thoại.
Theo Sở Y tế Đắk Lắk, tất cả hợp đồng thực hành KCB, quyết định tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành tại cơ sở KCB của các trường hợp trên đều do ông Nguyễn Đại Phong, Giám đốc BVĐK vùng Tây nguyên, ký. Tuy nhiên, tại bộ phận văn thư lưu trữ của BV, các quyết định tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành tại cơ sở KCB của các trường hợp nêu trên không có đăng ký số ký hiệu công văn và không lưu trữ...
Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở đã ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề KCB đối với 4 trường hợp nêu trên; đồng thời chỉ đạo BVĐK vùng Tây nguyên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, có hình thức xử lý nghiêm minh.
Trung Chuyên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null