Câu lạc bộ Hà Nội lên ngôi vô địch V.League 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Câu lạc bộ Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch V.League 2022 sau chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy.

Tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà ở vòng 25 V.League 2022, Câu lạc bộ Hà Nội quyết tâm giành một kết quả từ hoà đến thắng để sớm lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Đội bóng Thủ đô nhanh chóng chiếm ưu thế bằng thế trận tấn công chủ động và gây sức ép lớn bên phần sân đối phương. Ngay phút thứ 3, khung thành của Hà Tĩnh rung chuyển sau pha đánh đầu liếm xà ngang của Văn Hậu.

Không lâu sau đó, Tuấn Hải xử lý bóng tinh tế để căng ngang vào trong cho Hùng Dũng dứt điểm. Bóng bật ra đến vị trí của Xuân Tú cự ly gần, nhưng cú sút của tiền đạo này đưa bóng đi vọt xà.

 

Câu lạc bộ Hà Nội chiếm thế trận chủ động trước Hồng Lĩnh hà Tĩnh. Ảnh: Minh Dân
Câu lạc bộ Hà Nội chiếm thế trận chủ động trước Hồng Lĩnh hà Tĩnh. Ảnh: Minh Dân


Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù có phần lép vế so với đội chủ nhà, nhưng cũng tạo ra một số tình huống phản công ấn tượng. Điển hình là đường tạt bóng từ cánh phải để Machado băng xuống thực hiện cú volley hạ gục thủ môn Tấn Trường, song lại đập cột dọc ra ngoài.

Nhịp độ trận đấu có phần chậm lại trong nửa sau hiệp 1, khi Hà Nội chủ động giữ bóng và cầm nhịp trận đấu một cách chắc  chắn. Sau những nỗ lực tấn công, đội bóng Thủ đô có được niềm vui bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 27.

Lê Xuân Tú tạt bóng bên cánh trái khéo léo cho Mujan Tonci đánh đầu kỹ thuật nhưng Quang Tuấn đã phản xạ tốt đẩy bóng ra ngoài. Dù vậy, Lucao đã kịp ập vào đánh đầu tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.


 

Lucao đánh đầu mở tỉ số cho hà Nội. Ảnh: Minh Dân
Lucao đánh đầu mở tỉ số cho hà Nội. Ảnh: Minh Dân



Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp 2, khi Hà Nội vẫn giữ thế trận lấn lướt trước đội khách. Đội chủ sân Hàng Đẫy dễ dàng nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của Văn Kiên. Hậu vệ sinh năm 1996 dứt điểm cực mạnh đưa bóng vào góc xa khung thành sau đường chuyền chuẩn xác của Tuấn Hải.

Lợi thế về tỉ số giúp Hà Nội thi đấu cởi mở hơn. Ngược lại,  việc để thủng lưới 2 bàn khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp áp lực lớn khi họ vẫn chưa thể trụ hạng ở mùa giải năm nay. Sự nóng vội khiến các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công bỏ lỡ những tình huống nguy hiểm.


 

Văn Khiên nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô. Ảnh: Minh Dân
Văn Khiên nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô. Ảnh: Minh Dân


Phút 68, ngoại binh Paollo giật gót ra sau cho Đức Nam nhưng cầu thủ này chạm bóng không tốt khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Những phút cuối trận, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể tạo  ra đột biến nào trước đội chủ nhà.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Hà Tĩnh, câu lạc bộ Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch V.League 2022. Đây là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của Văn Quyết và các đồng đội trong mùa giải khó khăn vừa qua.

 

https://laodong.vn/bong-da/cau-lac-bo-ha-noi-len-ngoi-vo-dich-vleague-2022-1116045.ldo
 

Theo AN NGUYÊN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm