Huấn luyện viên Kiatisak sẽ tiếp tục gắn bó cùng Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Huấn luyện viên Kiatisak đã chấm dứt mọi tin đồn về tương lai bằng lời khẳng định gắn bó với Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

 
Huấn luyện viên Kiatisak sẽ tiếp tục dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Kiatisak sẽ tiếp tục dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
"Không sao đâu, tôi vẫn ở đây rất lâu" - huấn luyện viên Kiatisak viết trên trang cá nhân sáng 24.9, kèm theo đó là những bức ảnh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây được xem là động thái trấn an, đồng thời cũng động viên người hâm mộ phố Núi sau mùa giải 2021 rất xuất sắc nhưng không được ghi nhận kết quả bằng danh hiệu.
Trước đó, vào chiều 23.9, thay mặt Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã ban hành quyết nghị về việc dừng và không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2021. Theo đó, quyết nghị không công nhận các danh hiệu tập thể, cá nhân theo điều lệ các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, giải hạng nhất quốc gia cũng như cúp Quốc gia 2021.
Đồng nghĩa, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang xếp đầu bảng sau 12 vòng đấu V.league 2021 sẽ không được công nhận là đội vô địch. Đây là điều vô cùng tiếc nuối bởi Văn Toàn và các đồng đội đã có mùa giải xuất sắc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisak.
 
Huấn luyện viên Kiatisak sẽ tiếp tục gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: FBVN
Huấn luyện viên Kiatisak sẽ tiếp tục gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: FBVN
Sau 12 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai xếp đầu bảng với 29 điểm, các đội xếp sau lần lượt là Viettel (26 điểm), Than Quảng Ninh (19 điểm). Đội bóng phố Núi gần như đứng đầu mọi chỉ số chuyên môn tại V.League như thắng nhiều nhất (9 trận), chuỗi bất bại dài nhất (11 trận), hàng công hay nhất (23 bàn thắng), hàng phòng ngự tốt nhất (chỉ 9 bàn thua)... Xét về mặt cá nhân, Văn Toàn, Washington Brandao và Tuấn Linh đều dẫn đầu về bàn thắng, kiến tạo và số trận giữ sạch lưới của giải.
Sau khi V.League 2021 dừng lại, huấn luyện viên Kiatisak đã nghỉ phép để trở về Thái Lan để thăm gia đình. Truyền thông Thái nhiều lần tiết lộ, Liên đoàn bóng đá nước này nhắm "Zico Thái" cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Kiatisak vẫn còn vướng 2 năm hợp đồng dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Dòng chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân cũng đã là lời khẳng định tương lai của vị chiến lược gia 48 tuổi.
MINH TRIẾT (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/huan-luyen-vien-kiatisak-se-tiep-tuc-gan-bo-cung-hoang-anh-gia-lai-956936.ldo

Có thể bạn quan tâm