Ông Park không rơi vào cảnh "vừa xay bột vừa bế em' nếu SEA Games 31 lùi!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ý tưởng về việc dời lịch tổ chức SEA Games 31 sang tháng 5.2022 được nhiều Liên đoàn thể thao quốc gia Đông Nam Á đề xuất. Nếu điều đó được thực hiện, cơ hội và thách thức lớn đón đợi ông Park và đội U.22 Việt Nam.
 
Đội U.22 Việt Nam tập trung hồi tháng 5.2021. ẢNH: HOÀNG QUÂN
Đội U.22 Việt Nam tập trung hồi tháng 5.2021. ẢNH: HOÀNG QUÂN
Từ tháng 9.2021 đến tháng 3.2022 theo lịch thi đấu dự kiến là khoảng thời gian ngộp thở với HLV Park Hang-seo. Khoan nói đến áp lực thành tích, khó khăn về chênh lệch đẳng cấp ở những giải đấu sắp tới thì riêng việc vừa phải dồn lực cho đội tuyển Việt Nam (vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020) lẫn quán xuyến U.22 Việt Nam (vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31) cũng đủ khiến nhà cầm quân Hàn Quốc dễ bị rơi vào tình trạng quá tải.
HLV Park Hang-seo rất muốn mình tập trung tối đa cho đội tuyển Việt Nam. Xin được nhắc lại, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ có 10 lượt trận, trong đó 6 lượt trong năm 2021 gồm ngày 2.9, ngày 7.9, ngày 7.10, ngày 12.10, ngày 11.11, ngày 16.11. 4 lượt trận thi đấu năm 2022 gồm: Ngày 27.1, ngày 1.2, ngày 24.3, ngày 29.3. Ông Park và đội tuyển Việt Nam sẽ phải đương đầu với những đội tuyển mạnh nhất châu Á.
 
Các cầu thủ trẻ sẽ dự vòng loại U.23 châu Á dự kiến vào tháng 10 năm nay. Ảnh: ẢNH: HOÀNG QUÂN
Các cầu thủ trẻ sẽ dự vòng loại U.23 châu Á dự kiến vào tháng 10 năm nay. Ảnh: ẢNH: HOÀNG QUÂN
Ông Park cũng từng khẳng định: “Cũng không thể không nhắc đến AFF Cup, dự kiến khởi tranh ngày 5.12.2021. Chúng ta đã biết sau 10 năm, bóng đá Việt Nam đã có kết quả rất tốt là giành chức vô địch AFF Cup 2018. Bây giờ chúng ta là đương kim vô địch. Có rất nhiều đối thủ thách thức và công việc của chúng ta là làm thế nào giữ được vị trí đó. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng
Đối với U.22 Việt Nam, chúng tôi có 2 nhiệm vụ: Tháng 10 đá vòng loại U.22 châu Á và cuối năm có SEA Games 31 tổ chức ngay tại sân nhà. Làm thế nào để thỏa mãn được chỉ số chờ đợi của người dân Việt Nam càng ngày càng cao là một trong những vấn đề của tôi và các cầu thủ. Từng mục tiêu như thế phải nói là sẽ khá stress đấy”. Do đó, việc SEA Games 31 dời sang tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau có thể sẽ giúp cho ông Park được nhẹ đầu phần nào.
 
Ông Park luôn mong muốn bóng đá Việt Nam thành công. ẢNH: ĐỘC LẬP
Ông Park luôn mong muốn bóng đá Việt Nam thành công. ẢNH: ĐỘC LẬP
Nhưng một câu hỏi khác được đặt ra. Đó là những cầu thủ sinh năm 1999 sẽ trên 22 tuổi vào năm sau. Rõ ràng, hiện giờ nước chủ nhà Việt Nam chưa quy định về điều lệ môn bóng đá nam SEA Games. Nhưng nhìn từ những đại hội trước, ngoài trừ 2 sự lựa chọn quá tuổi, tất cả các cầu thủ đều phải ở ngưỡng U.22.
Nếu quy định này tiếp tục áp dụng ở SEA Games 31 diễn ra vào năm sau, nhóm cầu thủ sinh năm 1999 như Văn Hậu, Việt Anh, Văn Toản, Văn Xuân, Văn Tới… có nguy cơ không được tham dự. Đó có thể là điều khiến ông Park trăn trở.
Theo Trung Ninh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.