Loại Văn Triền, thầy Park chọn ai đá cặp với Tuấn Anh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc huấn luyện viên Park Hang-seo loại Cao Văn Triền khiến Tuấn Anh có nhiều cơ hội đá cặp Xuân Trường ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam.
Tuấn Anh cần tìm một đối tác ăn ý ở tuyến giữa. Ảnh: VFF
Tuấn Anh cần tìm một đối tác ăn ý ở tuyến giữa. Ảnh: VFF
Trong đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022, Cao Văn Triền được đánh giá là ứng viên sáng giá thay thế Hùng Dũng để đá cặp với Tuấn Anh ở tuyến giữa.
Thực tế, Cao Văn Triền là tân binh được ông Park đánh giá rất cao ở đợt tập trung hồi cuối năm 2020 của đội tuyển Việt Nam. Đó được xem như một phát hiện mới của thầy Park. Tại V.League 2021, tiền vệ này cũng có phong độ cao trong màu áo Sài Gòn.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc đợt tập trung tại Hà Nội, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bất ngờ gạch tên Cao Văn Triền khỏi danh sách 29 cầu thủ lên đường sang UAE.
Như vậy, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam chỉ còn 5 tiền vệ trung tâm là: Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Đức Huy, Hoàng Đức. Theo danh sách này thì các cầu thủ có thể đá cặp với nhau ở tuyến giữa là: Tuấn Anh - Xuân Trường, Xuân Trường - Minh Vương và Xuân Trường - Đức Huy.
Ở 5 trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022, ông Park chủ yếu sử dụng cặp tiền vệ trung tâm là Hùng Dũng - Tuấn Anh. Ở trận đấu với Malaysia (10.10.2019), Tuấn Anh rời sân khi hiệp 1 kết thúc, anh chấn thương và Đức Huy là người thay thế. Đến trận gặp Indonesia sau đó 4 ngày, Đức Huy cũng là người đá chính thay Tuấn Anh khi tiền vệ này chưa bình phục chấn thương.
Sở dĩ ông Park chọn Đức Huy vì đây là đồng đội của Hùng Dũng ở câu lạc bộ Hà Nội nên có những sự ăn ý hơn cầu thủ khác. Đức Huy cũng là phương án mà ông Park luôn dự phòng vì cầu thủ này chơi rất đa năng.

Xuân Trường nhiều khả năng được chọn đá cặp với Tuấn Anh. Ảnh: VFF
Xuân Trường nhiều khả năng được chọn đá cặp với Tuấn Anh. Ảnh: VFF
Bây giờ, việc Hùng Dũng chấn thương khiến ông Park buộc phải tìm người đá cặp ăn ý với Tuấn Anh. Cao Văn Triền từng là phương án, thế nhưng, nếu so với Xuân Trường và Minh Vương thì sẽ không bằng trong việc kết hợp với Tuấn Anh.
Đó cũng là lý do mà quân Hoàng Anh Gia Lai có thể làm chủ khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam trong 3 trận đấu sắp tới. Xuân Trường và Đức Huy từng là cặp đôi chơi rất ăn ý trong màu áo U23 Việt Nam ở giải U23 Châu Á 2018, đó cũng là phương án ông Park có thể dùng.
Đó là chưa kể, Minh Vương và Xuân Trường đang chơi rất ăn ý giúp Hoàng Anh Gia Lai thăng hoa ở V.League 2021. Bộ đôi này đã được huấn luyện viên Kiatisak kết hợp trong thời gian Tuấn Anh điều trị chấn thương. Minh Vương là nhân tố từng được thầy Park nhiều lần triệu tập nhưng cũng không ít lần chia tay đội tuyển trong tiếc nuối. Bây giờ là cơ hội của anh.
Với một đội hình cần tính ổn định, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không mạo hiểm với những phương án mới. Việc tìm người kết hợp với Tuấn Anh, không cầu thủ nào hơn được Xuân Trường, Minh Vương.
PHẠM ĐÌNH (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/loai-van-trien-thay-park-chon-ai-da-cap-voi-tuan-anh-913073.ldo

Có thể bạn quan tâm