Ông Park Hang-seo và mục tiêu "tập trung phát triển bóng đá trẻ Việt Nam"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước khi trở lại Việt Nam hôm 3.2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhấn mạnh rằng ông muốn tiếp tục công việc tại Việt Nam hơn là quay lại để làm việc tại Hàn Quốc trong tương lai.

Dù đang rất nổi tiếng tại Việt Nam và Hàn Quốc, chưa có bất cứ một câu lạc bộ Hàn Quốc nào liên hệ với ông Park suốt những năm qua. Ảnh; Getty Korea.
Dù đang rất nổi tiếng tại Việt Nam và Hàn Quốc, chưa có bất cứ một câu lạc bộ Hàn Quốc nào liên hệ với ông Park suốt những năm qua. Ảnh; Getty Korea.


“Nếu cơ hội đến, tôi muốn đóng một vai trò để giúp ích cho bóng đá trẻ. Trở lại Hàn Quốc ư? Liệu có chỗ cho tôi không?

Park Ji-sung, Lee Young-pyo, những cầu thủ thành danh tại World Cup 2002 đã trở lại K.League và làm tốt công việc của mình. Mục tiêu của tôi là tập trung phát triển bóng đá trẻ Việt Nam”, ông Park Hang-seo chia sẻ trên đài KBS.

Những tâm sự của ông Park xuất phát từ thực tế, ông đã có gần 2 thập kỷ bị lãng quên ở Hàn Quốc. Sau khi làm trợ lý cho Guus Hiddink tại World Cup 2002, cùng đội nhà vào đến bán kết, ông Park đã được tín nhiệm giao dẫn dắt đội Olympic nước này dự ASIAD cùng năm tại Busan, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ông không có được thành công như mong đợi khi đội bị loại ở bán kết. Sau đó, ông bị sa thải. Cột mốc này đánh dấu quãng thời gian dài lận đận của ông tại quê hương, trước khi có được thành công rực rỡ với bóng đá Việt Nam.

Xu hướng của các đội tại giải chuyên nghiệp Hàn Quốc là chuộng sử dụng những huấn luyện viên trẻ tuổi, ở đội tuổi U50. Còn huấn luyện viên tuyển Việt Nam năm nay đã 62 tuổi. Điều này càng được chứng minh bởi thống kê mới đây của chính K.League về độ tuổi của những huấn luyện viên tại đây.


 

 Kim Nam-il của Seongnam FC - là 1 trong 3 huấn luyện viên trẻ nhất tại K.League 1 mùa 2021. Ảnh: Seongnam FC.
Kim Nam-il của Seongnam FC - là 1 trong 3 huấn luyện viên trẻ nhất tại K.League 1 mùa 2021. Ảnh: Seongnam FC.


Theo đó ở giải K.League 1 năm 2021, độ tuổi trung bình của những huấn luyện viên là 48,1 tuổi. Trong số 12 huấn luyện viên có đến 10 người sinh trong thập niên 1970. Hai huấn luyện viên lớn tuổi nhất là Hong Myung-bo (Ulsan Hyundai) và Kim Ho-young (Gwangju FC), đều sinh năm 1969, còn huấn luyện viên trẻ nhất có đến 3 người, đều sinh năm 1977.

Ở mùa giải 2020, độ tuổi trung bình của các huấn luyện viên là 50,1. Điều đó cho thấy các đội bóng có xu hướng chuộng sử dụng những chiến lược gia trẻ tuổi, đặc biệt là những cựu cầu thủ danh tiếng của bóng đá Hàn Quốc. Trong đó có nhiều người từng làm việc với ông Park tại World Cup 2022. Điển hình là Kim Nam-il (Seongnam FC).

Ở giải hạng 2 (K.League 2), tuổi trung bình của các chiến lược gia còn trẻ hơn (47,3). Với ông Park, trước khi sang Việt Nam, ông dẫn dắt một đội ở giải hạng 3 – nơi sức ép và áp lực không thể như hai giải hạng đầu.

Thế nên những chia sẻ của ông trên KBS cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu rõ bản thân mình đang ở đâu và công việc nào phù hợp nhất với mình trong tương lai, sau khi hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

https://laodong.vn/bong-da/ong-park-hang-seo-va-muc-tieu-tap-trung-phat-trien-bong-da-tre-viet-nam-879919.ldo

Theo NGUYỄN ĐĂNG  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm