VFF xử thua Phong Phú Hà Nam, đình chỉ HLV Nguyễn Thế Cường 5 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phong Phú Hà Nam bị phạt 50 triệu đồng, xử thua 0-3, huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 5 năm.

Phong Phú Hà Nam bị xử thua sau sự cố bỏ thi đấu, phản ứng trọng tài. Ảnh: Hải Đăng
Phong Phú Hà Nam bị xử thua sau sự cố bỏ thi đấu, phản ứng trọng tài. Ảnh: Hải Đăng
Ngày 7.10, Ban kỷ luật VFF đã họp và ra quyết định xử phạt 50 triệu đồng, xử thua 0-3 với đội nữ Phong Phú Hà Nam, cảnh cáo toàn đội.
Đặc biệt, cá nhân huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thế Cường bị cấm tham gia hoạt động bóng đá do VFF tổ chức 5 năm. Đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung bị đình chỉ thi đấu hết lượt đi.
Trước đó, trong trận đấu giữa TPHCM I với Phong Phú Hà Nam, khi tỉ số đang là 1-1, trọng tài Trần Thị Thanh đã cho các cầu thủ TPHCM I hưởng 11m.
Quyết định này đã gặp phải sự phản ứng quyết liệt của ban huấn luyện và các cầu thủ Phong Phú Hà Nam. Họ đã ra khỏi sân, bỏ thi đấu khiến trận đấu bị gián đoạn 30 phút. Sau đó, trọng tài đã cho trận đấu kết thúc.

Huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường của Phong Phú Hà Nam bị đình chỉ làm nhiệm vụ. Ảnh: Hải Đăng
Huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường của Phong Phú Hà Nam bị đình chỉ làm nhiệm vụ. Ảnh: Hải Đăng
Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Hải Anh - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nam cho biết: "Trong sáng 7.10, chúng tôi đã họp lại toàn đội. Chúng tôi nhận thức hành động bỏ thi đấu là sai. Tuy nhiên, khi ra sân, các cầu thủ và ban huấn luyện vẫn hành xử nhân văn, không có phản ứng phản cảm đối với các trọng tài và ban tổ chức.
Hành động bỏ ra sân là do các cầu thủ, trách nhiệm của ban huấn luyện là không yêu cầu các cầu thủ trở lại sân thi đấu. Ở đây hoàn toàn không phải là sự chỉ đạo của ban huấn luyện mà lỗi do toàn đội".
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nam đã đưa ra quyết định kỷ luật nội bộ với các cá nhân liên quan. Quan điểm của ông Phạm Hải Anh là các cá nhân sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không bao che để có tính răn đe.
Trong công văn gửi VFF ngày 7.10 đã báo cáo: tạm đình chỉ làm nhiệm vụ với huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường và đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung từ ngày 7.10. Cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung tạm thời được bổ nhiệm thay thế giữ chức đội trưởng trưởng Phong Phú Hà Nam.
ĐĂNG HUỲNH (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/vff-xu-thua-phong-phu-ha-nam-dinh-chi-hlv-nguyen-the-cuong-5-nam-842668.ldo

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.