Xuân Mạnh nguy cơ lỡ AFF Cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cầu thủ đa năng của SLNA bị rạn xương trong trận bán kết lượt về Cup Quốc gia gặp Thanh Hóa.
Chấn thương của Xuân Mạnh khá năng. Anh va chạm mạnh với đàn anh đồng hương Trọng Hoàng trong thế bị động. Tuyển thủ Olympic không thể tự đi lại ngay sau đó, phải rời sân bằng cáng, trước khi được chuyển vào bệnh viện.
Kết quả chiếu chụp cho thấy cầu thủ Nghệ An bị rạn xương mác. Với những chấn thương loại này, cầu thủ cần tĩnh dưỡng trong vòng từ một tháng rưỡi đến hai tháng. Xuân Mạnh chắc chắn không thể tham dự 6 vòng còn lại của V-League.
Tuy nhiên, lo lắng lớn nhất của Xuân Mạnh là việc không được tham dự AFF Cup 2018. Do giải đấu số một khu vực khởi tranh vào tháng 11, Xuân Mạnh chỉ có thể trở lại ngay trước thời điểm này. Anh gần như không có thời gian để tập luyện và điều chỉnh lối chơi cho phù hợp với ý đồ của HLV Park Hang-seo.
Xuân Mạnh có thể chơi hậu vệ ở cả 2 cánh. Anh cũng có khả năng lên chơi tiền vệ. Thiếu vắng cầu thủ này, nếu có, sẽ khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phải điều chỉnh kế hoạch cho giải đấu mà VIệt Nam đặt kỳ vọng vô địch.
Văn Long (Nông nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm