Bản quyền AFF Cup vẫn chưa được VTV mua đầy đủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) hôm qua cho biết mới chỉ sở hữu gói bản quyền truyền thông giải đấu AFF Cup trên hệ thống truyền hình mặt đất miễn phí.

Các đài và ứng dụng từ internet sẽ gặp khó trong việc chuyển tải hình ảnh đội tuyển VN tại AFF Cup 2018
Các đài và ứng dụng từ internet sẽ gặp khó trong việc chuyển tải hình ảnh đội tuyển VN tại AFF Cup 2018


Tại AFF Cup 2016, VTV sở hữu toàn bộ các gói bản quyền, có thể tiếp phát đồng thời tín hiệu truyền hình mặt đất trên truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, internet, mobile, IPTV. Nhờ thế ngoài việc xem truyền hình, VTV còn tạo điều kiện cho các đài truyền hình cáp và vệ tinh, các trang báo điện tử, thiết bị di động… được phép có tín hiệu, làm clip, quay chậm, bàn thắng đẹp… để cập nhật rộng rãi sự kiện này của bóng đá khu vực, trong đó theo dõi đầy đủ diễn biến của đội tuyển Việt Nam (VN).
 


Tại AFF Cup 2016, VTV sở hữu toàn bộ các gói bản quyền, có thể tiếp phát đồng thời tín hiệu truyền hình mặt đất trên truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, internet, mobile, IPTV. Nhờ thế ngoài việc xem truyền hình, VTV còn tạo điều kiện cho các đài truyền hình cáp và vệ tinh, các trang báo điện tử, thiết bị di động… được phép có tín hiệu, làm clip, quay chậm, bàn thắng đẹp… để cập nhật rộng rãi sự kiện này của bóng đá khu vực, trong đó theo dõi đầy đủ diễn biến của đội tuyển Việt Nam (VN).

Còn giải đấu năm nay, VTV hiện chưa phải là chủ sở hữu của gói bản quyền trên các hệ thống truyền dẫn nói trên. Hay hiểu đơn giản, VTV mới chỉ được phép phát giải đấu trên truyền hình quảng bá, còn bản quyền trên internet, ứng dụng di động, vệ tinh, cáp sẽ thuộc về đơn vị khác. Đến thời điểm này, chưa có đài nào mua được gói thứ 2 này. Và cũng không loại trừ khả năng VTV sẽ “thâu tóm” nốt nếu quỹ tài chính cho phép.


Vấn đề đặt ra là VTV được quyền chia sẻ gói bản quyền mình đang có hay không. Câu trả lời là có nhưng trong phạm vi khá bó hẹp. VTV được phép cho các đơn vị trong lãnh thổ VN tiếp sóng nguyên vẹn tín hiệu truyền hình mặt đất (gồm cả chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu) với điều kiện các đài truyền hình, các đơn vị tiếp phát sóng phải có trách nhiệm đảm bảo kiểm soát được hệ thống truyền dẫn để không tràn sóng ra ngoài lãnh thổ VN. Nhưng nếu như hai năm trước, ngoài quyền nêu trên, các đơn vị còn được phép trích dẫn lại clip, hình ảnh. Năm nay, đối tác nước ngoài đưa ra quy định hết sức nghiêm ngặt là tuyệt đối không được trích dẫn lại clip, hình ảnh mà chỉ được phép tiếp phát trực tiếp trận đấu từ VTV.

Chính vì quy định ngặt nghèo này nên chia sẻ với PV, một số đài truyền hình cho biết có thể sẽ tiếp sóng AFF Cup 2018 từ VTV nhưng một số đài khác lại không có kế hoạch này. Do bản quyền chưa được mua đầy đủ trên lãnh thổ VN nên đây sẽ là vấn đề gay go cho các trang báo mạng, các ứng dụng di động, truyền hình cáp… trong việc “bám sát” hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Nhật Duy (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm