Gia Lai đoạt 1HCV, 3HCĐ tại Giải Vô địch Vovinam học sinh toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 (GLO)- 1 huy chương vàng (HCV) và 3 huy chương đồng (HCĐ) là thành tích mà đoàn Gia Lai giành được tại Giải Vô địch Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ II-Cúp NESTLÉ MILO năm 2018. 
Giải đấu này diễn ra từ ngày 18 đến 24-7 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, với sự tham gia của 500 vận động viên (VĐV) đến từ 27 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Các VĐV tranh tài ở 77 bộ huy chương (55 nội dung quyền, 24 hạng cân thi đấu đối kháng) ở cả 3 cấp học: Tiểu học, THCS và THPT.
4 VĐV đoạt giải của đoàn Gia Lai tại Nhà Thi đấu tỉnh Thừa Thiên- Huế
4 VĐV đoạt giải của đoàn Gia Lai tại Nhà Thi đấu tỉnh Thừa Thiên- Huế
Đội tuyển Vovinam Gia Lai tham dự giải đấu này với 6 VĐV, do Huấn luyện viên Nguyễn Huy Anh dẫn dắt. Kết quả, chiếc HCV duy nhất mà đoàn Gia Lai có được do công của VĐV Hoàng Ngọc Trọng Nguyên mang về ở hạng cân 45kg nam (bậc THPT), 3 chiếc HCĐ thuộc về: Nguyễn Tử Minh Hiếu hạng cân 57kg nam (bậc THPT), Bùi Thị Ngọc Ánh hạng cân 42kg nữ (bậc THPT) và Nguyễn Hoàng Thanh Vân hạng cân 45kg nữ (bậc THPT).
Chung cuộc, ngôi nhất toàn đoàn thuộc về TP.Hồ Chí Minh với 25 HCV, Cần Thơ đứng thứ nhì với 11 HCV, Bình Thuận xếp thứ 3 với 10 HCV…
Giải Vô địch Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ II do Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế, Hội Thể thao học sinh Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm thành lập môn phái Vovinam Việt võ đạo (1938 – 2018). 
Tin, ảnh: Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm