Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca tại huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và Ngân hàng cổ phần Bưu điện Liên Việt phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa vừa tổ chức tập huấn đầu vườn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca cho nông dân trên địa bàn huyện.
Giáo sư Tiến sĩ sinh học Nguyễn Lân Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp Hội mắc ca Việt Nam hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây mắc ca cho bà con nông dân Đak Đoa. Ảnh: Ngọc Định
Giáo sư-Tiến sĩ sinh học Nguyễn Lân Hùng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây mắc ca cho nông dân huyện Đak Đoa. Ảnh: Ngọc Định
Tại buổi tập huấn, gần 100 nông dân của huyện Đak Đoa đã được Giáo sư-Tiến sĩ sinh học Nguyễn Lân Hùng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và các chuyên gia của Hiệp hội trao đổi những thông tin liên quan đến cây mắc ca như: nguồn gốc xuất xứ, tiềm năng phát triển; giới thiệu địa chỉ vườn ươm cây giống mắc ca uy tín, chất lượng; thị trường tiêu thụ; quy trình trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến hạt mắc ca. Các chuyên gia của Hiệp hội cũng giải đáp thắc mắc của các hộ nông dân về nguồn cây giống, vấn đề bao tiêu sản phẩm. Cũng tại buổi tập huấn, các hộ trồng mắc ca trên địa bàn huyện Đak Đoa đã chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc loại cây này.
Dịp này, cán bộ Ngân hàng cổ phần Bưu điện Liên Việt-Chi nhánh Mang Yang đã tư vấn, giới thiệu các gói cho vay của Ngân hàng cho các hộ dân có nhu cầu vốn vay để đầu tư phát triển cây mắc ca.
NGỌC ĐỊNH

Có thể bạn quan tâm

Câu chuyện cấp thiết

Câu chuyện cấp thiết

Bình Thuận đang tích cực chuẩn bị cho việc đoàn thanh tra của EC đến thanh tra lần thứ 5 về các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); nhằm nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản.
Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.