Nga sẽ trừng trị thích đáng những kẻ sát hại tù binh Nga ở Ucraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21-11 tuyên bố Nga sẽ tự truy lùng những tay súng Ukraine đã sát hại tù binh Nga, những kẻ thủ ác sẽ bị vạch mặt và trừng trị, trong khi Kyiv bác bỏ chuyện này.

Ông Dmitry Peskov. Ảnh: AFP
Ông Dmitry Peskov. Ảnh: AFP

Ông Peskov cho hay Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ lính Ukraine hành quyết tù binh Nga. Ủy ban này cũng cho hay sẽ tìm kiếm tung tích những cá nhân đã ghi hình và đăng lên mạng các video clip liên quan đến vụ hành quyết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18-11 cáo buộc Kyev đã hành quyết hơn 10 tù binh nước này, và đây là tội ác chiến tranh mà phương Tây phớt lờ, theo Reuters.


Bài báo hôm 21/11 của tờ The New York Time dựa vào kỹ thuật báo chí điều tra để xác nhận các clip đăng trên mạng xã hội quay tại làng Makeyevka vào thời điểm quân Ukraine vừa giành lại quyền kiểm soát nơi này.

Trong khi đó, Đại sứ lưu động phụ trách công lý hình sự toàn cầu của Mỹ, ông Beth Van Schaack ngày 21/11 nói rằng, Washington đang “theo dõi sát” những cáo buộc về việc các lực lượng vũ trang Ukraine hành quyết tù binh Nga. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời bà Van Schaack tỏ ý bênh vực Kiev, rằng mức độ phạm tội của quân Nga là “rất lớn” so với các cáo buộc đối với quân đội Ukraine.

Cùng ngày, Đài truyền hình RT của Nga đưa tin, thủ phạm bị cáo buộc hành quyết các tù binh Nga mới đây là những binh sĩ Ukraine thuộc một lữ đoàn đặt tại thành phố Lviv có quan hệ mật thiết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Sputniknews dẫn nguồn từ RT, một cựu quân nhân Ukraine cho biết, những binh sĩ thuộc Lữ đoàn 80 từ lâu đã được huấn luyện để “căm thù” tất cả những gì liên quan đến Nga.

Đài CNN ngày 22.11 dẫn lời một quan chức địa phương cho biết giao tranh đã nổ ra ở tỉnh Donetsk của Ukraine vào ngày 22.11, khi Nga tiến hành "đợt pháo kích lớn" vào các thị trấn và làng mạc ở tiền tuyến phía đông.

Trong khi đó, tình hình chiến sự giữa Nga- Ucraine vẫn chưa hết khốc liệt. Theo ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Donetsk, thị trấn Avdiivka đã bị tấn công bằng một loạt đạn pháo. Vài tháng qua, Avdiivka nằm cách tiền tuyến vài km, nhưng thị trấn này vẫn do Ukraine kiểm soát. Ông Kyrylenko cho biết các đợt pháo kích lớn cũng được ghi nhận ở hai khu vực gần thành phố chiến lược Lyman ở tỉnh Donetsk.

Quân đội Ukraine cũng thông báo, lực lượng nước này đang bị tấn công liên tục ở khu vực Donetsk. “Ở hướng Bakhmut và Avdiivka, Nga đang tập trung nỗ lực tiến hành các hành động tấn công"- Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 22/11 cho biết.

Các binh sĩ Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch phản công tại Mykolaiv và Kherson và gần đây đã giành lại thành phố Kherson.

T.S (từ TTXVN, TNO, vietgiaitri.com)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.