Trung Quốc đặt mục tiêu mới, nhấn mạnh tái thống nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bên cạnh đặt ra những mục tiêu phát triển, Tổng bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình còn nhấn mạnh vấn đề tái thống nhất quốc gia trong bài phát biểu mở màn đại hội đảng lần 20.

Sáng 16.10 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 2.296 đại biểu đại diện cho 96 triệu đảng viên. Tổng bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã trình bày bản báo cáo về những thành tựu trong 5 năm qua và đề ra chiến lược phát triển trong 5 năm tới và xa hơn.
Đạt thành tựu thế kỷ

Theo Tân Hoa xã, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập cho biết nước này đã đạt được những thành tựu lịch sử và chứng kiến những thay đổi lịch sử trong 10 năm qua. Nhà lãnh đạo chỉ ra 3 sự kiện lớn mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn này là việc kỷ niệm 100 năm thành lập CPC, mở ra thời đại mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và xóa nghèo tuyệt đối, qua đó hoàn thành một trong 2 “mục tiêu thế kỷ” là xây dựng xã hội khá giả.

Về tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc chứng kiến “sự vươn lên lịch sử” trong một thập niên qua khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng từ 54.000 tỉ nhân dân tệ lên thành 114.000 tỉ nhân dân tệ, chiếm 18,5% nền kinh tế thế giới. Theo nhà lãnh đạo, Trung Quốc vẫn là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, GDP bình quân đầu người tăng từ 39.800 nhân dân tệ (khoảng 5.550 USD) lên 81.000 nhân dân tệ (11.280 USD).

 

Người dân theo dõi bài phát biểu của ông Tập Cận Bình qua màn hình tại Thượng Hải. Ảnh: AFP
Người dân theo dõi bài phát biểu của ông Tập Cận Bình qua màn hình tại Thượng Hải. Ảnh: AFP


Nhà lãnh đạo cho biết Trung Quốc đã áp dụng triết lý phát triển mới, lấy con người làm trung tâm và đã “gia nhập hàng ngũ các nước đổi mới của thế giới”, xây dựng được hệ thống giáo dục, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới, đồng thời tiến thêm đến mục tiêu xây dựng xã hội thịnh vượng chung.

Một trong những thành tựu nổi bật khác là chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô “chưa từng thấy trong lịch sử”. Nhà lãnh đạo cho biết CPC đã giành chiến thắng lớn thông qua các biện pháp “đả hổ, diệt ruồi và săn cáo”, loại bỏ những ẩn họa trong đảng, đất nước và quân đội.

Về đối ngoại, ông Tập tuyên bố sức ảnh hưởng quốc tế, sức thu hút và quyền lực định hình của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Ông nói rằng Trung Quốc đã theo đuổi chiến lược mở cửa chủ động hơn, trở thành đối tác thương mại lớn của hơn 140 quốc gia và khu vực, là điểm đến lớn của đầu tư toàn cầu.

Mục tiêu tái thống nhất

Trong bài phát biểu, ông Tập xác định những mục tiêu, nhiệm vụ chính của CPC trong vòng 5 năm tới, đồng thời vạch ra những mục tiêu phát triển tổng thể cho đến năm 2035. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của CPC là hiện thực hóa về cơ bản cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trước năm 2035 và hoàn thành “mục tiêu thế kỷ” thứ hai là xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, cường thịnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp đến giữa thế kỷ này.

 

Đại biểu rời Đại lễ đường Nhân dân sau buổi khai mạc ngày 16.10. Ảnh:  Reuters
Đại biểu rời Đại lễ đường Nhân dân sau buổi khai mạc ngày 16.10. Ảnh: Reuters


Bên cạnh đó, một mục tiêu chính được nhắc đến là kiên định tiến tới tái thống nhất quốc gia, giải quyết vấn đề Đài Loan. “Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng tái thống nhất ôn hòa với sự chân thành lớn nhất và nỗ lực tối đa, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ hứa sẽ từ bỏ sử dụng vũ lực và có quyền sử dụng mọi biện pháp cần thiết”, ông Tập phát biểu trước đại hội.

Đối với Hồng Kông và Macao, ông Tập tuyên bố Bắc Kinh sẽ duy trì chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, đảm bảo quyền hạn tổng thể của trung ương đối với 2 vùng và đảm bảo cả 2 được quản lý bởi “những người yêu nước”.

Mặt khác, ông Tập cho biết đã đặt mục tiêu chiến lược xây dựng quân đội hùng mạnh với những tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, tăng cường xây dựng đảng trong quân đội để đảm bảo lực lượng luôn tuân theo mệnh lệnh của đảng. Nhà lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định xã hội trong giai đoạn mới.

 


Ngày 16.10, nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành T.Ư Đảng ta đã gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành T.Ư đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong điện mừng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng ta thay mặt Đảng Cộng sản VN và nhân dân VN, trân trọng gửi tới Đại hội và qua Đại hội đến toàn thể đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

VN và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi. Đảng Cộng sản VN và đảng Cộng sản Trung Quốc đều đang lãnh đạo tiến hành công cuộc đổi mới, cải cách mở cửa và đi lên chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. VN trước sau như một coi trọng và sẵn sàng cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nỗ lực không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện VN - Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới…

Theo TTXVN

Theo Bảo Vinh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.