Mỹ công bố 3 văn kiện trong Chiến lược Quốc phòng đầu tiên thời Tổng thống Joe Biden

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với nhiều thách thức, Mỹ quan ngại đến 2 cường quốc trực tiếp là Nga và Trung Quốc. Điều đó thể hiện ở việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austinvới công bố Chiến lược Quốc phòng đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden, ngày 27/10. Chiến lược xác định Trung Quốc là thách thức “để lại hậu quả lớn nhất”, còn Nga là “mối đe dọa cấp tính”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại một hội nghị với đồng minh ở Châu Âu . Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại một hội nghị với đồng minh ở Châu Âu. Ảnh: AP

Theo ông Lloyd Austin, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ duy trì quyền sử dụng đầu đạn hạt nhân chống lại các mối đe dọa phi hạt nhân. Mỹ dự định sử dụng kho vũ khí hạt nhân để ngăn chặn “mọi hình thức tấn công chiến lược”, bao gồm cả những cuộc tấn công liên quan đến vũ khí thông thường- TTXVN ở Washington đưa tin.

Khi tranh cử tổng thống vào năm 2020, ông Biden cam kết thu hẹp khả năng Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân. Khi đó, căng thẳng còn gia tăng giữa với Nga và Trung Quốc, nhưng nay thì đã khác. Lầu Năm Góc cũng cho rằng Bắc Kinh đang đầu tư mạnh vào mở rộng và hiện đại hóa năng lực hạt nhân. Báo cáo lưu ý: “Vào những năm 2030, lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ sẽ phải đối mặt với hai cường quốc hạt nhân lớn với tư cách là đối thủ chiến lược và đối thủ tiềm tàng”.

Theo TTXVN tại Washington, tài liệu mới công bố dài 80 trang của Lầu Năm Góc thể hiện sự chú trọng tới các đồng minh với tư cách là nhân tố chủ chốt trong thế trận phòng thủ của Mỹ, khác với thời Tổng thống Donald Trump bị rạn nứt.

Trọng tâm trong Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ là “răn đe kết hợp” – tức sử dụng đồng bộ sức mạnh quân sự (trong đó có kho vũ hạt nhân), áp lực kinh tế và chính trị, cùng các liên minh mạnh mẽ - để ngăn chặn kẻ thù tấn công nước Mỹ. Chiến lược còn đưa thêm yếu tố biến đổi khí hậu vào những đánh giá về mối đe dọa.

Văn kiện thứ 3 trong Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ xác nhận quyết định chấm dứt chương trình phát triển các loại tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân được phóng từ tàu ngầm.

Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ đưa ra trong bối cảnh thế giới nóng lên bởi chiến sự ác liệt giữa lực lượng quân đội Nga và Kiev ở Kherson- Ucraine, phát biểu của Tổng thống Nga Putin về “bom bẩn” mà Ucaire sử dụng có thể khiến nước này nghĩ đến vũ khí hạt nhân đáp trả, Tổng thống Mỹ Biden cho rằng phát biểu đó của Tổng thống Nga là nguy hiểm, Mỹ sắp dành gói hỗ trợ 275 triệu USD cho Uraine, Trung quốc tuyên bố kiên định ủng hộ Nga…

TS (từ TTXVN online, Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.