Mỹ bàn khả năng gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỹ hiện quyết định chỉ gửi hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAM cho Ukraine chứ không phải hệ thống phòng không Patriot.

Đài CNBC ngày 25-10 dẫn lời Giám đốc điều hành Tập đoàn Raytheon Technologies (Mỹ) Greg Hayes cho biết 2 hệ thống NASAM mới đã được cung cấp cho Ukraine.

"Chúng tôi đã bàn giao 2 hệ thống NASAM cho chính phủ Mỹ vài tuần trước. Chúng đang được lắp đặt ở Ukraine hôm nay" - ông Hayes trả lời phỏng vấn đài CNBC.

Lầu Năm Góc chưa phản hồi về thông tin của ông Hayes.


 

Mỹ quyết định chỉ gửi hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAM cho Ukraine. Ảnh: EDR Magazine
Mỹ quyết định chỉ gửi hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAM cho Ukraine. Ảnh: EDR Magazine


Theo giám đốc điều hành Raytheon Technologies, Mỹ quyết định chỉ gửi hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAM cho Ukraine chứ không phải hệ thống phòng không Patriot. Đây là chủ đề thảo luận liên tục giữa Raytheon Technologies và các quan chức Mỹ thời gian qua.

"Nhà Trắng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine hay không" - ông Hayes nhấn mạnh.

Ukraine dự kiến ​​nhận được ít nhất 6 hệ thống NASAM như một phần của gói viện trợ quân sự trị giá 2,98 tỉ USD mà Washington cam kết gửi cho Kiev, công bố vào tháng 8 năm nay.

NASAM là hệ thống phòng không trên bộ, phạm vi hoạt động từ ngắn đến trung bình. Nó có thể chống lại máy bay không người lái, máy bay trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay.

 

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại số 10 Phố Downing. Ảnh: AP
Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại số 10 Phố Downing. Ảnh: AP



Trong một diễn biến khác, tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 25-10 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Sunak tuyên bố Ukraine sẽ nhận được "sự hỗ trợ kiên định" của Anh.

"Thủ tướng cho biết sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết và Tổng thống Zelensky có thể tin tưởng vào chính phủ của ông (Sunak) để tiếp tục thể hiện tình đoàn kết" - phát ngôn viên của Thủ tướng Sunak nói. Ông Sunak cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp mặt ông Zelensky trực tiếp.

Trước đó, ông Zelensky thông báo đã có một cuộc trò chuyện qua điện thoại với ông Sunak và mời nhà lãnh đạo Anh thăm Ukraine. Ông Zelensky cũng chúc mừng ông Sunak trở thành tân thủ tướng Anh.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.