Xung đột Nga-Ukraine: Mỹ gửi thêm 18 tàu tuần tra, pháo tầm xa tối tân cho Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỹ tuyên bố sẽ gửi thêm 18 tàu tuần tra đến Ukraine trong gói viện trợ mới dành cho nước này khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukaine kéo dài sang ngày thứ 119 trong khi Kiev cũng vừa nhận được lô pháo phản lực tầm xa đầu tiên từ Mỹ.

Ukaine khao khát các Hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS) của Mỹ từ lâu. Ảnh IT
Ukaine khao khát các Hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS) của Mỹ từ lâu. Ảnh IT


Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) tuyên bố sẽ sử dụng các nguồn cung cấp sẵn có để gửi 18 tàu tuần tra ven biển và ven sông cho Ukraine trong một thông báo hôm thứ Năm 23/6. DoD cũng sẽ gửi thêm các hệ thống pháo phản lực tầm xa có tính cơ động cao, đạn dược, súng phóng lựu, súng máy và phương tiện chiến thuật trong khuôn khổ gói viện trợ 450 triệu USD mới dành cho Ukraine.

Hiện chưa rõ loại tàu tuần tra nào sẽ được gửi tới Ukraine. Hải quân Mỹ gần đây đã cho ngừng hoạt động hạm đội tàu tuần tra Mark VI và Ukraine trước đó đã được chấp thuận mua tới 16 tàu tuần tra tốc độ cao của Mỹ. Theo báo chí địa phương, Hải quân Ukraine dự kiến sẽ nhận được 3 chiếc Mark VI trong năm nay.

Mỹ cũng đã cam kết gửi các bệ phóng tên lửa Harpoon gắn trên xe tải đến Ukraine để giúp nước này chống lại Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga. Các tên lửa Harpoon sẽ được các đối tác và đồng minh của Mỹ gửi đi.

Trong khi đó cùng ngày, Ukraine cũng vừa nhận lô Hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS) đầu tiên từ Mỹ vào thứ Năm 23/6.

Tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS đứng đầu danh sách những vũ khí Ukraine mong muốn từ phương Tây khi giao tranh ác liệt đang diễn ra ở miền đông nước này và Nga đang chiếm lợi thế với sự trợ giúp đáng kể của pháo hạng nặng.

Ukraine đã khởi động chương trình đào tạo cần thiết cho các binh sĩ Ukraine để vận hành loại vũ khí tối tân và có độ chính xác cao này của Mỹ trong khi Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng, 4 đơn vị HIMARS khác đang được gửi đi.

Trong gói viện trợ 450 triệu USD mới, Ukraine cũng sẽ nhận được 36.000 viên đạn pháo, 18 phương tiện dùng để kéo pháo cỡ nòng 155 mm, 1.200 súng phóng lựu, 2.000 súng máy, cùng các phụ tùng thay thế.

Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra hồi tháng 2, tổng số viện trợ Mỹ gửi cho Kiev đã lên tới 6,1 tỷ USD.
 

https://danviet.vn/xung-dot-nga-ukraine-my-gui-them-18-tau-tuan-tra-phao-tam-xa-toi-tan-cho-ukraine-20220624074646703.htm
 

Theo Minh Nhật (Dân Việt/Fox News)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.