Giá khí đốt châu Âu tăng vọt sau sắc lệnh của Tổng thống Putin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu châu Âu trả tiền khí đốt Nga bằng đồng rúp từ ngày 1-4 nếu không muốn bị cắt nguồn cung.
Sắc lệnh được ông chủ Điện Kremlin ký ngày 31-3 đẩy châu Âu vào nguy cơ mất hơn 30% nguồn cung khí đốt tự nhiên. Đức, quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào khí đốt Nga, đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp với nhiều biện pháp, trong đó có cắt điện luân phiên ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Tổng thống Putin khẳng định người mua khí đốt Nga "phải mở các tài khoản rúp trong ngân hàng Nga để thanh toán khí đốt được bàn giao từ ngày 1-4". Nếu không, người mua sẽ bị cắt nguồn cung.
"Chẳng ai bán cho chúng tôi thứ gì miễn phí và chúng tôi cũng sẽ không làm thiện nguyện, tức những hợp đồng hiện hành sẽ bị ngưng" – Tổng thống Putin tuyên bố trên truyền hình, đồng thời nhấn mạnh việc chuyển sang đồng rúp sẽ củng cố chủ quyền của Nga.
Theo Tổng thống Putin, phương Tây đang sử dụng hệ thống tài chính như một vũ khí và việc Nga giao dịch bằng USD hay euro không có ý nghĩa gì khi tài sản bằng các loại tiền tệ này đang bị đóng băng.

Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu châu Âu trả tiền khí đốt Nga bằng đồng rúp từ ngày 1-4 nếu không muốn bị cắt nguồn cung. Ảnh: Reuters
Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu châu Âu trả tiền khí đốt Nga bằng đồng rúp từ ngày 1-4 nếu không muốn bị cắt nguồn cung. Ảnh: Reuters
Reuters cho biết theo cơ chế do Tổng thống Putin chỉ định, người mua nước ngoài sẽ phải sử dụng tài khoản đặc biệt tại ngân hàng Gazprombank để thanh toán khí đốt. Ngân hàng Gazprombank sẽ thay mặt người mua nước ngoài mua đồng rúp và chuyển đồng rúp sang một tài khoản khác.
Ý cho biết họ đang liên hệ với các đối tác châu Âu để phản ứng cứng rắn với Moscow. Trong khi đó, các công ty năng lượng Đức cho biết họ đang bàn bạc với chính phủ về hướng đi nếu Nga đột ngột khóa van khí đốt.
Các nước châu Âu thời gian qua ráo riết tìm nguồn cung thay thế nhưng không có nhiều lựa chọn. Mỹ đã gia tăng nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhưng không đủ để thay Nga. Giá khí đốt Anh và Hà Lan đã tăng thêm 4%-5% sau thông báo của Tổng thống Putin.

Nga hiện chiếm khoảng 40% nguồn cung khí đốt tự nhiên cho các nước Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Reuters
Nga hiện chiếm khoảng 40% nguồn cung khí đốt tự nhiên cho các nước Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Reuters
Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.