Nga chiếm thành phố Melitopol phía nam Ukraina

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga chiếm thành phố Melitopol, phía nam Ukraina trong ngày 26.2. 
 
Nga thông báo đã chiếm được thành phố Melitopol của Ukraina. Ảnh: AFP
Nga thông báo đã chiếm được thành phố Melitopol của Ukraina. Ảnh: AFP
Các lực lượng Nga đã chiếm được thành phố Melitopol trong ngày 26.2, hãng tin Interfax của Nga cho hay. 
Thông tin Nga chiếm được thành phố ở Ukraina diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa hành trình và pháo do Nga tiến hành ở nhiều thành phố của Ukraina, trong đó có cả thủ đô Kiev. 
Giới chức Ukraina chưa có thông tin ngay về số phận của thành phố khoảng 150.000 dân Melitopol. Nếu được xác nhận, đây sẽ là trung tâm dân cư quan trọng đầu tiên mà Nga chiếm giữ kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraina.
Trước đó, cập nhật về chiến sự Ukraina, các quan chức Kiev cho hay, các lực lượng Nga đã bắn tên lửa hành trình từ Biển Đen vào Mariupol, cũng như vào Sumy ở phía đông bắc và Poltava ở phía đông.
 
Quân nhân Ukraina thu thập các quả đạn chưa nổ ở Kiev ngày 26.2. Ảnh: AFP
Quân nhân Ukraina thu thập các quả đạn chưa nổ ở Kiev ngày 26.2. Ảnh: AFP
Theo giới chức Kiev, một tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà dân cư ở thủ đô. Một nhân chứng của Reuters cho biết, một tên lửa khác đã bắn trúng khu vực gần sân bay ở thủ đô Kiev. Chưa có thông tin ngay về thương vong. Trước đó, có tiếng súng nổ gần các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thành phố Kiev. 
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy, phát biểu trong một tin nhắn video từ bên ngoài văn phòng ở thủ đô Kiev khẳng định: "Chúng tôi sẽ không buông vũ khí, chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước mình". 
Giới chức Ukraina đã kêu gọi người dân giúp bảo vệ Kiev khi Nga tiến công. Trong khi giao tranh ngày càng căng thẳng, chính phủ Nga và Ukraina đều phát tín hiệu mở cho đàm phán, mang lại tia hy vọng đầu tiên về ngoại giao kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina. 
Bộ tư lệnh lực lượng không quân Ukraina trước đó thông báo về một cuộc giao tranh ác liệt gần một căn cứ không quân ở Vasylkiv, phía tây nam của thủ đô Ukraina. Theo phía Ukraina, khu vực này đang bị lính dù Nga tấn công. 
Giới chức Ukraina cũng cho biết, một máy bay vận tải Nga đã bị Ukraina bắn hạ. 
Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraina nói rằng, tình hình ở thủ đô Kiev và vùng ngoại ô đã được kiểm soát. 
Bộ Quốc phòng Ukraina cũng đã hướng dẫn người dân cách chế tạo bom xăng để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. 
Một số gia đình ở trong những nơi trú ẩn và trong khi nhiều người đã rời bỏ nhà cửa để tìm nơi an toàn, theo một quan chức viện trợ của Liên Hợp Quốc.
Ukraina cho biết hơn 1.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Nga không công bố số liệu thương vong. Theo công bố của ông Zelensky vào cuối ngày 24.2, 137 binh lính và dân thường Ukraina đã thiệt mạng với hàng trăm người bị thương.
Theo THANH HÀ (LĐO)

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/nga-chiem-thanh-pho-melitopol-phia-nam-ukraina-1017987.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.