Lần đầu ghép tim lợn biến đổi gene cho bệnh nhân ở Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các bác sĩ Mỹ đã cấy ghép một quả tim lợn vào một bệnh nhân trong nỗ lực cuối cùng để cứu sống người bệnh.
Lần đầu tiên, Mỹ ghép tim lợn cho một bệnh nhân. Ảnh: Trường y Đại học Maryland
Lần đầu tiên, Mỹ ghép tim lợn cho một bệnh nhân. Ảnh: Trường y Đại học Maryland
Bệnh viện ở Maryland thông tin ngày 10.1 rằng bệnh nhân đang tiến triển tốt 3 ngày sau cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ Trung tâm Y tế Đại học Maryland cho biết, ca cấy ghép cho thấy quả tim từ động vật biến đổi gene có thể hoạt động trong cơ thể người mà không bị đào thải ngay lập tức. 
Bệnh nhân là David Bennett, 57 tuổi, ở Maryland. Ông biết rằng không có gì đảm bảo thử nghiệm sẽ thành công nhưng ông sắp qua đời, không đủ điều kiện để cấy ghép tim người và không còn lựa chọn nào khác - con trai ông chia sẻ với AP. 
“Hoặc là chết hoặc thực hiện cuộc cấy ghép này. Tôi muốn sống. Tôi biết là không có gì chắc chắn nhưng đó là lựa chọn cuối cùng của tôi” - ông Bennett cho biết một ngày trước ca phẫu thuật. 
 
Bệnh nhân được ghép tim lợn biến đổi gene. Ảnh: Trường y Đại học Maryland
Bệnh nhân được ghép tim lợn biến đổi gene. Ảnh: Trường y Đại học Maryland
Điểm khác biệt trong lần cấy ghép là các bác sĩ phẫu thuật ở Maryland đã sử dụng một quả tim từ một con lợn đã trải qua quá trình chỉnh sửa gene để loại bỏ một loại đường trong tế bào vốn là nguyên nhân gây đào thải nội tạng khi cấy ghép.
Một số công ty công nghệ sinh học đang phát triển nội tạng lợn để cấy ghép cho người và quả tim được sử dụng cho hoạt động cấy ghép này được lấy từ Revivicor, một công ty con của United Therapeutics. 
AP nhấn mạnh, dù còn quá sớm để biết ca phẫu thuật có thực sự hiệu quả không, nhưng đánh dấu một bước trong hành trình kéo dài hàng thập kỷ đến một ngày sử dụng nội tạng động vật để cấy ghép. 
Đến ngày 10.1, ông Bennett đã tự thở được nhưng vẫn được kết nối với máy tim phổi để giúp quả tim mới ổn định. Vài tuần tới sẽ là giai đoạn rất quan trọng khi ông Bennett hồi phục sau cuộc phẫu thuật và các bác sĩ sẽ theo dõi kỹ tình trạng hoạt động của quả tim.
Việc thiếu nguồn hiến tạng khiến các nhà khoa học phải tìm kiếm cách sử dụng nội tạng động vật để thay thế. Năm 2021, có hơn 3.800 ca cấy ghép tim ở Mỹ và đây là con số kỷ lục, theo United Network for Organ Sharing, tổ chức giám sát hệ thống cấy ghép quốc gia.
HẢI ANH (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/lan-dau-ghep-tim-lon-bien-doi-gene-cho-benh-nhan-o-my-993673.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.