Philippines: 137 người thiệt mạng do bão Rai, thương vong có thể tăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Siêu bão Rai đổ bộ vào miền Nam và miền Trung Philippines từ ngày 16/12 với sức gió lên đến 195km/h, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến quốc gia này trong những năm gần đây.

 Cảnh tàn phá do bão Rai ở tỉnh Surigao del Norte (Philippines), ngày 17/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh tàn phá do bão Rai ở tỉnh Surigao del Norte (Philippines), ngày 17/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)



Thống kê chính thức công bố ngày 19/12 cho thấy số người thiệt mạng tại Philippines do siêu bão Rai đã tăng lên 137 người.

Con số trên được đưa ra sau khi người đứng đầu tỉnh miền Trung Bohol Arthur Yap thông báo số người thiệt mạng trong trận bão này đã tăng lên 63 người trong khi số người bị thương là 13 người.

Quan chức này cho biết thêm vẫn còn 10 người mất tích và con số thương vong có thể tăng lên do mới chỉ có 33 trong số 48 người đứng đầu các địa phương báo cáo con số thương vong.

Trong một thông báo trên Facebook, ông Yap đã yêu cầu chính quyền các địa phương tại tỉnh hơn 1,2 triệu dân này đẩy nhanh hoạt động cứu hộ, hỗ trợ lương thực và nước sạch cho người dân. Hiện, nước lũ đang lên nhanh tại nhiều nơi ở tỉnh Bohol, khiến người dân bị mắc kẹt và buộc phải leo lên mái nhà để tránh lũ.

Siêu bão Rai đổ bộ vào miền Nam và miền Trung Philippines từ ngày 16/12 với sức gió lên tới 195km/h, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến quốc gia Đông Nam Á này trong những năm gần đây.

Thống kê của chính phủ Philippines cho thấy cơn bão Rai đã gây ảnh hưởng đến khoảng 780.000 người, trong đó hơn 300.000 người dân phải sơ tán. Bão làm gián đoạn các mạng lưới thông tin liên lạc và cấp điện tại ít nhất 227 thành phố và cho đến nay mới chỉ có 21 thành phố khôi phục mạng lưới điện.

Trước đó một ngày, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có chuyến thị sát ở quần đảo Dinagat, một trong những địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng từ bão Rai, và cam kết khoản viện trợ trị giá 40 triệu USD cho những nơi bị ảnh hưởng do bão.

Philippines nằm trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới trước sự tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Ước tính, trung bình mỗi năm có tới 20 cơn bão ảnh hưởng đến nước này, để lại hậu quả nặng nề về kinh tế, cơ sở hạ tầng và con người tại những vốn đang gặp khó khăn.

Theo Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.