Lực lượng nào đứng sau vụ đảo chính ở Guinea?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng đặc nhiệm của quân đội Guinea hôm 5-9 tuyên bố đã giải tán chính phủ, xóa bỏ hiến pháp và đóng cửa biên giới trên bộ, trên không tại quốc gia Tây Phi này.

Đại tá Mamady Doumbouya, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của quân đội Guinea, cho biết tình trạng nghèo đói và nạn tham nhũng đã thúc đẩy lực lượng này lật đổ Tổng thống Alpha Conde.

Phát biểu trên truyền hình, ông này cho biết thêm sẽ cho viết lại hiến pháp.

Trước đó, giao tranh đã nổ ra tại gần dinh tổng thống ở thủ đô Conakry vào sáng ngày 5-9 (giờ địa phương). Vài giờ sau, một số đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lực lượng đặc nhiệm vây quanh Tổng thống Conde  bên trong một căn phòng.

Nhà lãnh đạo 83 tuổi này không chịu trả lời khi một binh sĩ hỏi ông có bị ngược đãi hay không. Hiện chưa rõ nhà lãnh đạo này ở đâu.


 

Lực lượng đặc nhiệm tiến hành vụ đảo chính hôm 5-9. Ảnh: Reuters
Lực lượng đặc nhiệm tiến hành vụ đảo chính hôm 5-9. Ảnh: Reuters
 Đại tá Mamady Doumbouya. Ảnh: PM News
Đại tá Mamady Doumbouya. Ảnh: PM News


Theo một nguồn tin quân sự, cây cầu duy nhất nối liền đất liền với khu vực Kaloum, nơi đặt dinh tổng thống và nhiều tòa nhà chính phủ, đã bị phong tỏa.

Nhóm đảo chính nói thêm đã áp đặt tình trạng giới nghiêm toàn quốc cho đến khi có thông báo mới, đồng thời sẽ triệu tập cuộc họp của nội các ông Conde trong ngày 6-9 (giờ địa phương).


Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các nước tại khu vực đã lên án mạnh mẽ hành động lật đổ chính quyền bằng vũ lực nói trên và kêu gọi trả tự do lập tức cho ông Conde.

Riêng Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) dọa sẽ trừng phạt Guinea nếu nước này không khôi phục lại trật tự hiến pháp.

 

Tổng thống Alpha Conde và Đại tá Mamady Doumbouya. Ảnh: PM News
Tổng thống Alpha Conde và Đại tá Mamady Doumbouya. Ảnh: PM News
 Hình chụp lại từ đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Tổng thống Alpha Conde lúc bị tạm giữ hôm 5-9. Ảnh: Reuters
Hình chụp lại từ đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Tổng thống Alpha Conde lúc bị tạm giữ hôm 5-9. Ảnh: Reuters

 

Ông Conde lên nắm quyền sau khi tuyên bố thắng cử hồi tháng 10-2020. Ông này đã thay đổi hiến pháp để được ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, dẫn đến sự phản đối của phe đối lập. Người dân gần đây cũng bất bình trước động thái tăng thuế và giá nhiên liệu của chính phủ giữa lúc ngân sách thiếu hụt.

Ông Conde trở thành tổng thống dân bầu đầu tiên của Guinea vào năm 2010, sau đó tái đắc cử năm 2015. Ông từng thoát chết trong một vụ ám sát hồi năm 2011.

Với dân số khoảng 13 triệu,  Guinea hiện thuộc số những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Theo Phương Võ (NLĐO/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.