Ảnh hưởng "không tưởng" của ông Trump tại đảng Cộng hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm 12-5 phế truất bà Liz Cheney khỏi hàng ngũ lãnh đạo như một hình phạt vì phản đối những tuyên bố gian lận bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump.

Việc bà Cheney bị loại khỏi vị trí số 3 trong đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nơi đảng Dân chủ kiểm soát, diễn ra chỉ trong vài phút tại một cuộc họp kín.

Động thái này cho thấy ông Trump dù thất bại trước Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái nhưng vẫn củng cố được vị trí của mình trước các thành viên Cộng hòa tại Hạ viện. Đặc biệt là khi ông Trump đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2022 và cân nhắc tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.


 

Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm 12-5 phế truất bà Liz Cheney khỏi hàng ngũ lãnh đạo. Ảnh: Reuters
Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm 12-5 phế truất bà Liz Cheney khỏi hàng ngũ lãnh đạo. Ảnh: Reuters


Vụ bỏ phiếu phế truất diễn ra sau khi bà Cheney khơi lại xung đột trong nội bộ đảng Cộng hòa khi lên án tuyên bố vô căn cứ của cựu Tổng thống Donald Trump rằng cuộc bầu cử hồi tháng 11 đã bị đánh cắp do hành vi gian lận cử tri, điều mà đến nay các thành viên Dân chủ vẫn gọi là "lời nói dối trắng trợn".

Theo hãng tin Reuters, bà Cheney vẫn tiếp tục thách thức và lên kế hoạch tái tranh cử vào quốc hội. Bà Cheney cũng là một trong những nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông Trump về vai trò của cựu tổng thống trong vụ bạo động xảy ra tại Đồi Capitol ở thủ đô Washington hồi đầu năm nay.

Những người công kích bà Cheney cho rằng những lời chỉ trích của bà nhằm vào những tuyên bố của ông Trump đã làm xao lãng thông điệp của đảng Cộng hòa nhằm phản đối đảng Dân chủ và chương trình nghị sự của ông Biden.

Bà Cheney đã bác ý kiến ​​của lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy rằng đảng Cộng hòa phải kiềm chế chỉ trích ông Trump với mục đích giành lại quyền kiểm soát quốc hội vào năm 2022.

Phản ứng trước vụ việc liên quan đến bà Cheney, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng: "Thật đáng lo ngại khi có bất kỳ nhà lãnh đạo nào, bất kể đảng phái nào bị công kích chỉ vì nói ra sự thật". Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng tránh can thiệp quá sâu vào cuộc đấu đá nội bộ của các đảng phái.

Việc bà Cheney bị loại khỏi vị trí chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa ở Hạ viện cho thấy sức ảnh hưởng của ông Trump vẫn hiện diện tại đảng này dù ông đã vắng bóng trên các phương tiện truyền thông xã hội cũng như không còn tại vị.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.