NATO thẳng thừng đưa Trung Quốc "vào tầm ngắm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cần nhanh chóng hàn gắn để ứng phó trước Trung Quốc đang trỗi dậy ngày một mạnh mẽ và hung hăng hơn.

Phát biểu trước các ủy ban của Nghị viện châu Âu về vấn đề an ninh và đối ngoại hôm 15-3, ông Stoltenberg lưu ý NATO nên làm việc với các đối tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nếu muốn ngăn Trung Quốc "bắt nạt các nước trên thế giới".

Ông Stoltenberg cho biết: "Nếu lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc, sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc, điều quan trọng hơn là chúng ta phải sát cánh cùng nhau, châu Âu và Bắc Mỹ tại NATO". Ông Jens Stoltenberg hoan nghênh "cam kết rõ ràng của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc xây dựng lại các liên minh và củng cố NATO".

Ông Stoltenberg ghi nhận tiến bộ kinh tế và chương trình xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc nhưng cho rằng "sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng đặt ra một số thách thức nghiêm trọng". "Trung Quốc sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Họ đã có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai và đang đầu tư rất nhiều vào các khả năng quân sự hiện đại mới" - ông Stoltenberg nói.
NATO thẳng thừng đưa Trung Quốc vào tầm ngắm - Ảnh 1.


 

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) hàn gắn liên minh để ngăn Trung Quốc
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) hàn gắn liên minh để ngăn Trung Quốc "bắt nạt các nước trên thế giới". Ảnh: European Union


NATO, liên minh quân sự giữa 30 quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ, đã trải qua bốn năm khó khăn khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa rút khỏi tổ chức quân sự này, cáo buộc các thành viên châu Âu của NATO không đóng góp công bằng để chia sẻ gánh nặng quốc phòng.

Tuy nhiên, theo South China Morning Post, mối quan hệ đang được hàn gắn dưới thời Tổng thống Joe Biden. Trong thông điệp tại Hội nghị An ninh Munich 2021 vào tháng 2, ông Biden khẳng định ủng hộ điều khoản bảo vệ lẫn nhau của NATO. Tiếp đến, Tổng thống Biden tuần trước tham dự cuộc họp trực tuyến đầu tiên của "Bộ tứ" (nhóm Quad, gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ), được một số người mô tả là một "NATO mini".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken ngày 15-3 đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài trực tiếp đầu tiên, với điểm đến là hai quốc gia Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngày 18-3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại bang Alaska.


 

Pháp điều tàu đổ bộ tấn công Tonnerre tới Thái Bình Dương thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và tuần tra kéo dài 3 tháng. Ảnh: EPA-EFE
Pháp điều tàu đổ bộ tấn công Tonnerre tới Thái Bình Dương thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và tuần tra kéo dài 3 tháng. Ảnh: EPA-EFE

Theo South China Morning Post, các thành viên NATO trong những tháng gần đây gia tăng hoạt động ở biển Đông. Đơn cử, Hải quân Pháp vào tháng 2 đã điều tàu đổ bộ tấn công Tonnerre và tàu khu trục Surcouf từ cảng Toulon, miền Nam nước Pháp tới Thái Bình Dương, bắt đầu nhiệm vụ tuần tra và huấn luyện kéo dài 3 tháng. Nhóm tàu này sẽ vào biển Đông 2 lần và tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5. Kế hoạch của Pháp không bao gồm việc di chuyển qua eo biển Đài Loan.

Một tàu khu trục của Đức sẽ lên đường tới châu Á vào tháng 8 và trong hành trình trở về có đi qua biển Đông. Trong năm qua, Mỹ cũng tiến hành nhiều hoạt động tự do hàng hải ở biển Đông.


Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.