Tân Tổng thống Mỹ bổ nhiệm hàng loạt nhân sự về lĩnh vực tài chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tân Tổng thống Mỹ tiếp tục cải tổ bộ máy lãnh đạo với việc bổ nhiệm hàng loạt thanh viên đảng Dân chủ vào nắm giữ tạm thời các chức vụ quan trọng liên quan đến tài chính.

 Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục cải tổ nhân sự trong lĩnh vực tài chính. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục cải tổ nhân sự trong lĩnh vực tài chính. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 21/1, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bổ nhiệm bà Allison Herren Lee làm quyền Chủ tịch Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC).

Trong một tuyên bố, bà Lee cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ các nhà đầu tư và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường. Bà Lee (thành viên đảng Dân chủ) sẽ thay thế ông Elad Roisman làm quyền Chủ tịch SEC, đồng thời lãnh đạo cơ quan quản lý ngành đầu tư cho đến khi Thượng viện Mỹ xác nhận ông Gary Gensler, một thành viên khác của đảng Dân chủ mà ông Biden đề cử.

Trong khi đó, ông Roisman (thành viên đảng Cộng hòa) đã được ông Trump bổ nhiệm làm quyền chủ tịch SEC sau khi cựu Chủ tịch Jay Clayton từ chức vào tháng 12/2020.

Đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát SEC nếu Thượng viện xác nhận ông Gensler là Chủ tịch. Cơ quan này hiện đang bị chia rẽ với cán cân 2-2 chia đều cho hai đảng, trong đó đại diện phía đảng Dân chủ là bà Lee và Ủy viên Caroline Crenshaw, còn hai thành viên của đảng Cộng hòa hiện diện tại SEC bao gồm ông Roisman và Ủy viên Hester Peirce.

Ông Gensler từng là Chủ tịch của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama và dự kiến sẽ thúc đẩy SEC vào các quy định chặt chẽ hơn đối với Phố Wall.

SEC là một trong số các cơ quan quản lý tài chính mạnh mẽ, nơi Tổng thống Biden có thể nhanh chóng tạo được dấu ấn trước khi các đề cử chính thức được xác nhận.

Bên cạnh đó, ông Biden đã chỉ định ông Dave Uejio làm quyền Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) trong khi chờ Thượng viện xác nhận đề cử đối với ông Rohit Chopra.

Ngoài ra, tân Tổng thống Mỹ cũng chỉ định Ủy viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Rebecca Kelly Slaughter và Ủy viên Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Jessica Rosenworcel làm quyền chủ tịch các cơ quan trên.

Quyết định được đưa ra sau khi Chủ tịch FTC Joseph Simons và Chủ tịch FCC Ajit Pai, đều là thành viên đảng Cộng hòa, đã công bố kế hoạch từ chức vào cuối tháng này.

Trong tuyên bố sau khi được để cử làm quyền Chủ tịch FCC, bà Rosenworcel cho biết sẽ mở rộng cơ hội truyền thông trên toàn quốc và “đảo ngược” một số quy định trước đây sau khi đảng Dân chủ giành được thế đa số tại ủy ban này.

Theo Bùi Đại Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.