Mỹ bắt kẻ mang súng, hơn 500 viên đạn tiếp cận nơi ông Joe Biden nhậm chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỹ tiếp tục siết chặt an ninh, bắt một người đàn ông mang súng và hơn 500 viên đạn gần Điện Capitol với ý đồ tiếp cận nơi ông Joe Biden sắp làm lễ nhậm chức.

Theo một tài liệu tại Tòa Thượng thẩm Washington DC, đối tượng mang súng nêu trên là Wesley Allen Beeler, lái xe từ bang Virginia đến một trạm kiểm soát an ninh gần Đồi Capitol vào tối 15-1 (giờ địa phương) và xuất trình cho các sĩ quan giấy thông hành giả.

Khi các sĩ quan kiểm tra danh sách người được phép tiếp cận khu vực hạn chế - nơi cử hành lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào tuần tới, một người nhận thấy những tấm đề can trên đuôi xe bán tải của Beeler có hình ảnh một khẩu súng trường và dòng chữ "Nếu họ định tước súng của bạn, hãy cho họ ăn đạn trước".

Khi bị thẩm vấn, Beeler khai với các sĩ quan rằng anh ta có một khẩu súng ngắn Glock trong xe. Giới chức khám xét và phát hiện một khẩu súng ngắn đã nạp đạn, hơn 500 viên đạn, vỏ đạn súng ngắn và một băng đạn. Beeler bị bắt với cáo buộc sở hữu súng không đăng ký và sở hữu trái phép đạn dược.


 

 Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại một chốt kiểm soát ở Washington DC đảm bảo an toàn các con đường dẫn đến tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: EPA-EFE
Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại một chốt kiểm soát ở Washington DC đảm bảo an toàn các con đường dẫn đến tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: EPA-EFE


Ngoài ra, hãng tin Reuters đưa tin Tim Gionet, nhân vật truyền thông cực hữu nổi tiếng trên mạng và được biết với biệt danh biệt danh "Baked Alaska", bị Cục Điều tra liên bang (FBI) bắt tại TP Houston, bang Texas ngày 15-1 vì tham gia cuộc bạo loạn ở tòa Quốc hội Mỹ hôm 6-1.

Theo tài liệu do FBI công bố ngày 16-1, Tim Gionet, 33 tuổi, đã phát trực tiếp 27 phút từ bên trong tòa Quốc hội Mỹ trên dịch vụ Dlive. Gionet cũng đăng tải video lên YouTube và Twitter. Gionet không che giấu danh tính, có lúc anh ta "quay camera điện thoại lại, đưa vào mặt mình".

Khoảng 15 phút đầu đoạn video, Gionet đang bước vào một văn phòng ở Điện Capitol và phỏng vấn những người khác. Vài phút sau, anh ta bước vào một văn phòng khác và đặt chân lên bàn, khuyên những kẻ bạo loạn không phá hỏng thứ gì.

 

Tim Gionet phát trực tiếp cảnh người này đi vào tòa nhà Capitol vào ngày 6-1. Ảnh: Facebook
Tim Gionet phát trực tiếp cảnh người này đi vào tòa nhà Capitol vào ngày 6-1. Ảnh: Facebook


Gionet nói rằng anh có mặt tại tòa quốc hội hôm 6-1 chỉ để tường thuật diễn biến nhưng gọi cảnh sát là "kẻ phá bĩnh", nói rằng "họ vi phạm lời thề với Hiến pháp". Gionet còn cầm một chiếc điện thoại bên trong một căn phòng ở Đồi Capitol và giả vờ gọi điện cho nhân viên Thượng viện.

Gionet bị cáo buộc cố ý đi vào và ở lại tòa nhà, khu đất bị hạn chế dù không được cho phép, xâm nhập bạo lực và có hành vi mất trật tự trong khuôn viên Điện Capitol. Gionet từng là biên tập viên trang BuzzFeed trước khi trở thành nhà hoạt động cực hữu. FBI đang sử dụng buổi phát trực tiếp của Gionet để truy lùng những người tham gia khác.

Các quan chức an ninh cảnh báo rằng các phần tử cực đoan có vũ trang ủng hộ ông Trump, có thể mang theo chất nổ, đặt ra mối đe dọa cho Washington cũng như thủ phủ của các bang trong tuần tới.

 

 Tim Gionet (trái) nói chuyện với Richard Spencer - một người theo phong trào Người da trắng thượng đẳng - trước một cuộc biểu tình ở Washington năm 2017. Ảnh: Reuters
Tim Gionet (trái) nói chuyện với Richard Spencer - một người theo phong trào Người da trắng thượng đẳng - trước một cuộc biểu tình ở Washington năm 2017. Ảnh: Reuters


Washington đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước lễ nhậm chức ngày 20-1 của ông Biden, sau khi một đám đông người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào Điện Capitol ngày 6-1. Năm người chết trong cuộc bạo loạn, bao gồm một cảnh sát.

Hàng ngàn Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tại Washington và khu vực trung tâm thành phố đã bị phong tỏa bằng hàng rào bê tông. Cơ quan Mật vụ yêu cầu đóng cửa công viên National Mall, nơi những năm trước thường chật kín người đến chứng kiến lễ nhậm chức của tổng thống.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.