Hai ngày trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Trump ký lệnh mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người từ Brazil và phần lớn Châu Âu, có hiệu lực từ 26.1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP


Reuters cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18.1 đã hủy bỏ lệnh cấm nhập cảnh để ngăn ngừa COVID-19 đối với hầu hết công dân không phải quốc tịch Mỹ đến từ Brazil và phần lớn Châu Âu. Việc dỡ bỏ hạn chế sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26.1.

Vào tháng 11.2020, Reuters từng đưa tin rằng, chính quyền Mỹ đã xem xét dỡ bỏ các hạn chế, được áp dụng từ đầu năm 2020 để kiểm soát đại dịch, sau khi được sự ủng hộ từ các thành viên lực lượng chuyên trách ứng phó COVID-19 và các quan chức y tế công cộng.

Song song với việc chấm dứt các hạn chế theo lệnh mới từ tổng thống, quy định mới về yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả du khách quốc tế cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 26.1.

Tuần trước, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ký lệnh yêu cầu gần như tất cả những người đi máy bay phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc bằng chứng chứng minh đã bình phục sau khi mắc COVID-19 khi nhập cảnh vào Mỹ, bắt đầu từ ngày 26.1.

Các hạn chế sắp được gỡ bỏ đã ngăn cấm gần như tất cả công dân không phải người Mỹ trong vòng 14 ngày gần nhất từng ở Brazil, Vương quốc Anh, Ireland và 26 quốc gia thuộc khối Schengen ở Châu Âu vốn cho phép đi lại qua các biên giới mở.

Các hạn chế của Mỹ, cấm hầu hết du khách đến từ Châu Âu, đã được Tổng thống Donald Trump ký, áp dụng kể từ giữa tháng 3.2020, trong khi lệnh cấm nhập cảnh Brazil được áp dụng vào tháng 5.2020.

Tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20.1. Tổng thống đắc cử Joe Biden khi tại vị sẽ có thể lựa chọn phương án áp đặt lại các hạn chế.

Trước đó, ngày 12.1, Marty Cetron, Giám đốc bộ phận kiểm dịch và di cư toàn cầu của CDC, phát biểu trước báo chí cho biết, các lệnh cấm nhập cảnh nói trên là một “chiến lược hành động mở đầu” để giải quyết tình trạng lây lan virus và bây giờ cần được “xem xét lại một cách tích cực”.

Các hãng hàng không hy vọng các yêu cầu mới về xét nghiệm sẽ dọn đường cho chính quyền dỡ bỏ các hạn chế khiến việc đi lại từ một số quốc gia Châu Âu sụt giảm ít nhất 95%.

Trước đó, Reuters đưa tin, Nhà Trắng đã không xem xét dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với hầu hết các công dân không phải quốc tịch Mỹ gần đây đã từng ở Trung Quốc hoặc Iran.

https://laodong.vn/the-gioi/hai-ngay-truoc-khi-roi-nha-trang-tong-thong-trump-ky-lenh-moi-872053.ldo

Theo PHƯƠNG LINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.