Mới nhất bầu cử Mỹ ngày 22.11: Tổng thống Trump bị kiện ngược

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cử tri bang Michigan kiện Tổng thống Donald Trump về những tuyên bố không có cơ sở về hành vi gian lận cử tri.

 Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP


Tổng thống Donald Trump đang bị các cử tri Detroit, bang Michigan kiện, với cáo buộc rằng ông "công khai tìm cách tước quyền của các cử tri da đen".

Vụ kiện diễn ra khi ông Donald Trump tiếp tục nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử ngày 3.11 ở các bang chiến địa mà ông đã thua trước ông Joe Biden.

Theo ABC, ngày 20.11 theo giờ địa phương, một nhóm cử tri da đen và một tổ chức về quyền bỏ phiếu đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang, cáo buộc ông Donald Trump và chiến dịch tranh cử của ông vi phạm Đạo luật Quyền bầu cử năm 1965 khi tuyên bố sai sự thật về hành vi gian lận cử tri và cố gắng lật ngược kết quả ở Michigan và các bang khác, bằng cách thúc ép các quan chức không kiểm đếm hoặc xác nhận kết quả, hoặc bầu các các đại cử tri ủng hộ ông Donald Trump.

Hai tuần sau khi ông Joe Biden được các hãng tin lớn của Mỹ tuyên bố là tổng thống đắc cử, Tổng thống đương nhiệm của đảng Cộng hòa vẫn từ chối thừa nhận.

Ngày 21.11, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và đảng Cộng hòa bang Michigan đã viết thư cho uỷ ban bầu cử bang yêu cầu hoãn lại 14 ngày để thanh tra các lá phiếu ở Hạt Wayne, bao gồm thành phố Detroit có đa số là người da đen. Bức thư trích dẫn những cáo buộc về "sự bất thường" chưa được chứng minh.

Trong một hồ sơ đệ trình tòa án về chứng nhận của Hạt Wayne, các luật sư của ba cử tri Detroit và Tổ chức Quyền Phúc lợi Michigan đã yêu cầu toà phán quyết về việc chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump phát tán "thông tin sai lệch"

"Để thực hiện chiến lược này, các bị cáo đang công khai tìm cách tước quyền của các cử tri da đen, bao gồm cả cử tri ở Detroit, Michigan” - đơn kiện viết.

Theo số liệu điều tra dân số Mỹ, hơn 78% cư dân Detroit là người da đen.

Sau một loạt thất bại kiện tụng tại tòa án, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đang cố gắng thuyết phục các cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát ở các bang chiến trường mà ông Biden giành được gác lại kết quả và tuyên bố ông Trump mới là người chiến thắng - theo ba người quen thuộc với kế hoạch.

Trong khi kết quả bỏ phiếu đã được chứng nhận ở bang Georgia, chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện có hai ngày làm việc để yêu cầu kiểm phiếu lại ở đó.

Nhóm pháp lý của ông Trump cho biết họ lên kế hoạch cho một vụ kiện ở tiểu bang, nhưng chưa cung cấp chi tiết cụ thể.

Hiện tại, nỗ lực lâu dài đang tập trung vào Michigan và Pennsylvania, nhưng ngay cả khi cả hai bang này đảo chiều, ông Trump sẽ cần phải lật ngược kết quả ở một bang khác để vượt lên trước ông Biden về số phiếu đại cử tri. Một sự kiện như vậy sẽ là chưa từng có trong lịch sử Mỹ hiện đại.

Một cuộc thanh tra gần đây ở bang Georgia đã không dẫn đến thay đổi đối với ông Trump.

Quan chức phụ trách mục vụ bang Georgia, ông Brad Raffensperger, hôm 20.11 thông báo rằng việc kiểm phiếu lại và kiểm tra bằng tay tất cả các lá phiếu đã tái khẳng định ông Biden là người chiến thắng.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp GSA - một tổ chức phụ trách các cuộc chuyển giao của tổng thống và được điều hành bởi một người được ông Donald Trump bổ nhiệm - cũng không công nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

http://https://laodong.vn/the-gioi/moi-nhat-bau-cu-my-ngay-2211-tong-thong-trump-bi-kien-nguoc-856380.ldo

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.