Hậu bầu cử Mỹ: Khởi kiện 21 vụ, Tổng thống Trump chưa thắng vụ nào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ê kíp tranh cử của Tổng thống Donald Trump và đồng minh đã khởi động 21 vụ kiện kể từ ngày bầu cử 3-11 nhưng cho đến nay không ghi nhận chiến thắng nào.

Hôm 19-11, trang Business Insider cho biết ê kíp Tổng thống Trump đã rút lại hoặc thua 15 vụ kiện liên quan tới kết quả bầu cử năm 2020, trong khi 6 trường hợp đang chờ giải quyết.

Các vụ kiện tập trung vào những bang chiến trường bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Pennsylvania. Đơn kiện được gửi lên các tòa án cấp bang và liên bang, nơi ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden thắng hoặc được dự đoán ​​sẽ thắng.

Ban đầu, ê kíp Tổng thống Trump giành chiến thắng duy nhất sau khi một thẩm phán ở bang Pennsylvania ra phán quyết vào ngày 12-11 rằng cử tri phải xác nhận danh tính của họ với ủy ban bầu cử địa phương trước ngày 9-11 thay vì ngày 12-11. Quyết định này mở ra cánh cửa loại phiếu bầu của những người không xác minh danh tính kịp thời. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao bang Pennsylvania sau đó lật ngược phán quyết.

 

Nộp 21 vụ kiện, Tổng thống Trump chưa thắng vụ nào. Ảnh: AP
Nộp 21 vụ kiện, Tổng thống Trump chưa thắng vụ nào. Ảnh: AP


Tại bang Pennsylvania, ê kíp Tổng thống Trump thua 7 vụ kiện và 4 trường hợp đang chờ giải quyết. Một vụ kiện liên bang do các Đảng viên Cộng hòa đề xuất về thời hạn chót bỏ phiếu bị thẩm phán bác bỏ.

Ở một vụ kiện khác, các Đảng viên Cộng hòa ngăn Ủy ban Bầu cử hạt Montgomery, bang Maryland cho phép cử tri sửa phiếu bầu nhưng sau đó rút lại đơn. Ngoài ra, ê kíp Tổng thống Trump còn khởi kiện do hạt Philadelphia, bang Pennsylvania "kiểm phiếu mà không có mặt của quan sát viên Đảng Cộng hòa". Thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện này vì luật sư của Tổng thống Trump xác nhận quan sát viên của Đảng Cộng hòa có mặt.

Tại bang Nevada, ê kíp Tổng thống Trump thua 2 vụ kiện và 1 trường hợp đang chờ giải quyết. Tòa án Tối cao bang Nevada bác bỏ yêu cầu ngừng kiểm phiếu tại hạt Clark cùng tuyên bố quan sát viên không được phép xem quá trình kiểm phiếu một cách kỹ càng. Thẩm phán cho biết nguyên đơn không có bằng chứng chứng minh cáo buộc. Ê kíp Tổng thống Trump cũng đệ đơn kiện lên Tòa án hạt Carson về "những điều bất thường" nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể.

 

 Kiểm phiếu ở bang Georgia. Ảnh: NPR
Kiểm phiếu ở bang Georgia. Ảnh: NPR


Tại bang Georgia, ê kíp Tổng thống Trump thua 1 vụ kiện. Theo đó, thẩm phán hạt Chatham từ chối yêu cầu loại 53 phiếu bầu bị Đảng Cộng hòa cho là "được bỏ sau khi phòng phiếu đóng cửa lúc 19 giờ tối ngày 3-11". Các quan chức hạt Chatham làm chứng các lá phiếu "được bỏ đúng thời điểm".

Tại bang Michigan, ê kíp Tổng thống Trump thua 4 vụ kiện. Trong một vụ kiện, ê kíp Tổng thống Trump đưa ra "một số điểm bất thường" - chẳng hạn như quan sát viên Đảng Cộng hòa được yêu cầu đứng cách quầy bỏ phiếu gần 2 m vì dịch Covid-19 - có nghĩa là bang Michigan không nên chứng nhận phiếu bầu – nhưng đã rút lại đơn kiện. Thẩm phán Cynthia Stephens bác bỏ một yêu cầu khác, đó là ngừng kiểm phiếu tại bang này. Hai vụ kiện còn lại liên quan tới chứng nhận kết quả bầu cử ở TP Detroit và "gian lận kiểm phiếu" tại TP Detroit và hạt Wayne.

Tại bang Arizona, ê kíp Tổng thống Trump thua 1 vụ kiện và 1 trường hợp đang chờ giải quyết. Hai Đảng viên Cộng hòa ở hạt Maricopa tuyên bố một lượng đáng kể phiếu bầu của họ bị vô hiệu vì cử tri sử dụng bút sharpie để lựa chọn. Tuy nhiên, các quan chức bầu cử nói rằng việc sử dụng bút sharpie được ưu tiên và không có bằng chứng cho thấy nó dẫn vấn đề về quét lá phiếu. Ê kíp Tổng thống Trump cũng kiện lên tòa án việc hạt Maricopa từ chối "không đúng cách" về các lá phiếu do một số cử tri bỏ phiếu. Vụ kiện đang chờ giải quyết.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.