Bầu cử Mỹ 2020: Số phiếu bầu sớm tại bang Texas cao kỷ lục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Còn 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử (3/11), nhưng hiện đã có hơn 9 triệu cử tri Texas bỏ phiếu, vượt qua tổng số 8.969.226 người tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016.

 
 Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cử tri bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ 2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tính đến sáng 30/10 giờ địa phương, số cử tri tại bang Texas tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay đã nhiều hơn tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu ở bang này trong cuộc bầu cử năm 2016.

Còn 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử (3/11), nhưng hiện đã có hơn 9 triệu cử tri Texas bỏ phiếu, vượt qua tổng số 8.969.226 người tham gia bỏ phiếu 4 năm trước.

Con số này cho thấy sự quan tâm của cử tri Texas trong cuộc bầu cử năm nay, lập kỷ lục mới về tham gia bỏ phiếu ở bang này.

Trong số hơn 9 triệu phiếu đã bầu của cử tri Texas, hơn 8 triệu được bỏ trực tiếp, gần 950.000 phiếu bỏ qua đường bưu điện.

Theo Dự án Bầu cử Mỹ của Đại học Florida, đã có hơn 85 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm 2020, so với 58 triệu phiếu bầu sớm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử năm 2016.

Texas - bang "thành trì" lâu năm của đảng Cộng hòa - đã không bỏ phiếu cho ứng cử viên nào của đảng Dân chủ kể từ năm 1976.

Điều này được cho là đang mở ra cơ hội cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong chặng cuối cùng của cuộc đua tổng thống.

Hầu hết các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Tổng thống Donald Trump dẫn đầu tại bang này, với cách biệt sít sao so với ông Biden, cho thấy một cuộc đua quyết liệt hơn nhiều so với năm 2016 khi ông Trump chiến thắng tại Texas với cách biệt 9 điểm so với ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Trong khi đó, tại bang Georgia, số cử tri da màu tham gia bỏ phiếu sớm đã vượt con số năm 2016.

Cụ thể, khoảng 1 triệu cử tri da màu đã bỏ phiếu sớm, so với 712.000 người cách đây 4 năm. Đến nay, tổng cộng hơn 3,8 triệu cử tri Georgia đã bỏ phiếu.

Nhiều bang ở Mỹ đã mở rộng áp dụng hình thức bỏ phiếu sớm, cả trực tiếp và qua bưu điện, trước ngày bầu cử 3/11, để đảm bảo cử tri có thể tham gia bỏ phiếu một cách an toàn trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang hoành hành.

Giới chuyên gia dự báo số cử tri đi bầu năm nay sẽ vượt con số 138 triệu người bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Theo Đại Thắng - Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.