Hai "phó tướng" của ông Trump và Biden tranh luận: Ai chiến thắng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cả đội ngũ tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc tranh luận giữa hai ứng viên phó tổng thống Mỹ.

Ứng viên phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tranh luận với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.
Ứng viên phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tranh luận với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.


Cả hai đội ngũ tranh cử của ông Trump và Biden đều ca ngợi ứng viên phó tổng thống trong lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hai ứng viên đối đầu trong một cuộc tranh luận trực tiếp trước ngày bầu cử, theo Fox News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên tiếng ca ngợi “phó tướng” trong các tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội Twitter.

Ngay sau khi cuộc tranh luận kết thúc, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter: “Mike Pence THẮNG LỚN!”.

Trong khi hai ứng viên đang tranh luận, ông Trump bình luận: “Pence đang làm tốt và Harris, thượng nghị sĩ bang California giống như một chiếc máy lỗi”.

Trong khi đó, ông Biden bình luận: “@KamalaHarris, bà đã làm chúng tôi tự hào trong buổi tối ngày hôm nay”.

“@KamalaHarris đang chứng minh cho người dân Mỹ rằng vì sao tôi chọn bà ấy làm ứng viên phó tổng thống”, ông Biden viết trong khi cuộc tranh luận đang diễn ra. “Bà ấy thông minh, bà ấy có kinh nghiệm, bà ấy là người đấu tranh cho tầng lớp trung lưu. Bà ấy là sẽ là Phó Tổng thống tuyệt vời”.

Đội ngũ tranh cử của ông Trump và Biden đều tổ chức họp báo sau cuộc tranh luận, trong đó ca ngợi ứng viên của mỗi bên.

Cố vấn Jason Miller trong đội ngũ tranh cử của ông Trump nói mọi người đều tin rằng “đó là một chiến thắng của ông Pence”. Miller cho rằng ứng viên Kamala Harris của đảng Dân chủ “không phù hợp và chưa sẵn sàng”.

“Phó Tổng thống Pence cho thấy ông ấy còn sẵn sàng trong vai trò mới là tổng thống, nếu thời cơ đến”, Miller nói. “Ai xem cuộc tranh luận đó cũng phải thấy sợ nếu Biden và Harris trở thành tổng thống và phó tổng thống mỹ”.

Chánh văn phòng Marc Short của Phó tổng thống Mike Pence nói ông Pence đã truyền tải được thông điệp rằng “thêm 4 năm nữa cho chính quyền Trump nghĩa là lựa chọn sáng suốt để tái thiết nền kinh tế Mỹ”.

Trong khi đó, cố vấn Symone Sanders trong đội ngũ tranh cử của ông Biden bày tỏ sự ca ngợi đối với bà Harris và chỉ trích ông Pence.

“Chúng tôi rất tự hào về phong độ của bà ấy tối hôm nay”, Sanders nói trước các phóng viên. “Chúng tôi nghĩ người Mỹ đã biết rõ về lựa chọn của họ trong cuộc bầu cử sắp tới”.

Sanders nói đó là sự lựa chọn giữa ông Biden và “dàn lãnh đạo đã thất bại trong 4 năm qua”.

Sanders cho rằng ông Pence “không thể giải thích cho những thất bại của chính quyền Trump” và sử dụng thời gian tranh luận để cố gắng "biện hộ và né tránh".


https://danviet.vn/hai-pho-tuong-cua-ong-trump-va-biden-tranh-luan-ai-chien-thang-50202081014592222.htm

Theo ĐĂNG NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.