Cuộc tranh luận phó tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Viện Brookings (Mỹ) gọi cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Mike Pence của đảng Cộng hoà và ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris là cuộc tranh luận phó tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Bà Kamala Harris và ông Mike Pence có cuộc tranh luận ứng viên phó tổng thống. Ảnh: AFP
Bà Kamala Harris và ông Mike Pence có cuộc tranh luận ứng viên phó tổng thống. Ảnh: AFP


Vì sao quan trọng?

Cuộc tranh luận diễn ra trong 90 phút, bắt đầu lúc 21h00 (giờ Mỹ) ngày 7.10 (9h sáng 8.10 giờ Việt Nam) ở thành phố Salt Lake, bang Utah.

Sở dĩ đây là cuộc tranh luận quan trọng, bởi nó diễn ra trong tình huống chưa từng có khi Tổng thống Donald Trump mắc COVID-19 và đại dịch đã khiến hơn 200.000 người Mỹ tử vong.

Tổng thống Donald Trump vẫn đang điều trị tại Nhà Trắng và nhiều thành viên trong chính quyền của ông, bao gồm Thư ký báo chí Kayleigh McEnany và cố vấn cấp cao Stephen Miller, bị nhiễm bệnh, các nhà lãnh đạo quân đội bị cách ly.

Bên cạnh đó, theo AP, cuộc tranh luận là cơ hội để cử tri quyết định xem liệu ông Pence và bà Harris có đủ khả năng để đảm nhiệm vị trí tổng thống trong trường hợp cần thiết hay không.

Thông thường, các cuộc tranh luận phó tổng thống hiếm khi được nhớ tới lâu và cũng không thu hút bằng các cuộc tranh luận của ứng viên tổng thống, chưa kể có rất ít bằng chứng lịch sử cho thấy chúng tạo ra nhiều khác biệt cho kết quả của cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận phó tổng thống năm nay có phần đặc biệt hơn: Ông Mike Pence, 61 tuổi, đứng đầu lực lượng đặc trách COVID-19 và nếu tình trạng của ông Donald Trump xấu đi thì ông Pence sẽ là người đi đầu trong chiến dịch tranh cử trong những ngày tới và dự kiến ​​về cơ bản sẽ thay thế vị trí của ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử.

Cuộc thăm dò của YouGov công bố hôm 5.10 cho thấy 65% ​​thành viên đảng Cộng hòa sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Mike Pence giành tấm vé của đảng trong cuộc bầu cử nếu tổng thống không thể làm như vậy.

Trong khi đó, bà Harris - đối tác tranh cử của ông Joe Biden, 77 tuổi - người sẽ là tổng thống cao tuổi nhất được bầu trong lịch sử nếu ông thắng cử vào tháng 11 và không có khả năng tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Ngoài ra, cuộc tranh luận giữa ông Mike Pence và bà Kamala Harris thậm chí có thể là cuộc tranh luận cuối cùng giữa các ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay nếu ông Donald Trump không bình phục kịp thời để tham gia các cuộc tranh luận còn lại vào ngày 15 và 22.10 tới, mặc dù tổng thống hôm 6.10 khẳng định sẽ tham gia tranh luận.

Trước cuộc tranh luận, phân tích của CGTN về các cuộc thăm dò công khai cho thấy liên danh Biden-Harris đang dẫn trước liên danh Trump-Pence 7,8 điểm trên toàn quốc.

Chủ đề COVID-19

Đại dịch COVID-19 là chủ đề bầu cử trọng tâm gần như trong suốt năm nay ngay cả khi Tổng thống Donald Trump đã cố gắng hạ thấp và tập trung vào các yếu tố thuận lợi hơn, chẳng hạn như kinh tế và việc bổ nhiệm thẩm phán.

Nhưng sau một tuần tổng thống phải nhập viện và tình trạng sức khoẻ không chắc chắn vẫn tiếp diễn, thì COVID-19 vẫn sẽ là vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến lá phiếu của cử tri.

Phó Tổng thống Mike Pence là người chịu trách nhiệm ứng phó đại dịch COVID-19, vì thế ông sẽ chịu sức ép để bảo vệ cách xử lý của chính quyền đương nhiệm, khi nhiều khả năng ông sẽ được yêu cầu giải trình về cái chết của hơn 210.000 người Mỹ và khoảng 7,4 triệu người bị nhiễm bệnh, cũng như các hành động của Tổng thống Donald Trump trong tuần qua.

Ông Mike Pence cũng có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề trong nước hơn đối thủ của mình, nhờ bề dày gần 4 năm làm “phó tướng” cho ông Donald Trump, đại diện cho tổng thống tại các sự kiện trong và ngoài nước.

Trong lịch sử, vai trò của ứng viên phó tổng thống là tấn công đối thủ và bảo vệ ứng viên tổng thống của mình. Tuy nhiên, bà Harris sẽ phải đối mặt với một tình huống cân bằng khó khăn: chỉ trích cách xử lý của chính quyền đối với đại dịch mà không tỏ ra thiếu cảm thông với tình trạng của tổng thống và các phụ tá nhiễm bệnh, đồng thời bảo vệ hồ sơ và kế hoạch của ông Joe Biden và của chính mình.

Bà Kamala Harris, 55 tuổi, là con gái trong gia đình có cha là người Jamaica và mẹ là người Ấn Độ. Bà sẽ làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ da màu đầu tiên xuất hiện trong một cuộc tranh luận giữa các ứng viên phó tổng thống.

Đảng Dân chủ hy vọng gốc gác của bà Harris sẽ giúp tiếp thêm sinh lực cho các nhóm cử tri chủ chốt của đảng là những người Mỹ gốc Phi và những người trẻ tuổi, đặc biệt là khi những người này tỏ ra ít hào hứng hơn với ông Biden.

Cả hai ứng cử viên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, tuy nhiên các biện pháp phòng ngừa sẽ được thực hiện nghiêm túc. Hai ứng viên ngồi cách nhau ít nhất 3 mét, ngăn cách bằng tấm chắn thuỷ tinh. Tất cả các khán giả sẽ phải đeo khẩu trang trong suốt cuộc tranh luận.

Người dẫn chương trình cuộc tranh luận là nữ nhà báo Susan Page, trưởng văn phòng tờ USA Today tại Washington. Nhà báo kỳ cựu này từng đưa tin về 10 cuộc bầu cử tổng thống.

https://laodong.vn/the-gioi/cuoc-tranh-luan-pho-tong-thong-quan-trong-nhat-trong-lich-su-my-842891.ldo
 

Theo KHÁNH MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.