Tình báo Mỹ: Trung Quốc muốn ông Trump thất cử, Nga lại can thiệp bầu cử Mỹ 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ công bố ngày 7-8 cho biết họ nhận thấy cả Trung Quốc và Nga đều đã có những động thái can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020 với những mục đích khác nhau.

Báo cáo tình báo của Trung tâm Phản gián và An ninh quốc gia nhận định Nga vẫn đang tiếp tục can thiệp bầu cử Mỹ và Trung Quốc có vẻ ủng hộ ông Joe Biden (ảnh) hơn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11-2020 - Ảnh: NYT
Báo cáo tình báo của Trung tâm Phản gián và An ninh quốc gia nhận định Nga vẫn đang tiếp tục can thiệp bầu cử Mỹ và Trung Quốc có vẻ ủng hộ ông Joe Biden (ảnh) hơn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11-2020 - Ảnh: NYT


Theo hãng tin AFP, ông William Evanina, giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ, ngày 7-8 công bố những thông tin này trong báo cáo đánh giá thông tin tình báo.

Theo đó, giới tình báo Mỹ nhận thấy Trung Quốc đã tăng cường những nỗ lực tạo ảnh hưởng lên cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong tháng 11 tới. Bắc Kinh muốn ông Trump thất bại ở lần tái tranh cử này vì nhận thấy ông là người "không thể đoán định".

"Chúng tôi đánh giá là Trung Quốc muốn Tổng thống Trump, một người mà Bắc Kinh thấy là không thể đoán trước, không chiến thắng khi tái tranh cử", ông William Evanina nêu quan điểm trong bản báo cáo.

"Trung Quốc cũng đã mở rộng các nỗ lực ảnh hưởng của họ trước tháng 11-2020 để định hình môi trường chính sách tại Mỹ, gây sức ép với các nhân vật chính trị mà họ cho là đi ngược lại những lợi ích của Trung Quốc, và làm chệch hướng cũng như ngăn chặn những quan điểm chỉ trích Trung Quốc", ông tiếp tục.

Ông cũng nhắc tới các chỉ trích của Trung Quốc về những chuyện như cách ông Trump xử lý đại dịch COVID-19, việc Mỹ đóng cửa lãnh sự quán của Trung Quốc tại Houston và lập trường của chính quyền Mỹ về các động thái của Trung Quốc tại Hong Kong và Biển Đông.

"Bắc Kinh nhận thấy tất cả những nỗ lực này có thể tác động tới cuộc đua tổng thống", ông William Evanina nói.

Cũng theo người đứng đầu Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia, không chỉ Trung Quốc, Iran cũng đang sử dụng chiến lược tung tin trên mạng xã hội để chia rẽ nước Mỹ và gây tổn thất cho ông Trump.

Bên cạnh đó, Nga cũng đang can thiệp bầu cử Mỹ nhằm ủng hộ ông Trump và bôi nhọ ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, cũng là đối thủ của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11.

Theo D.KIM THOA (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.