Trung Quốc tiết lộ đập Tam Hiệp "biến dạng nhẹ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong một tiết lộ hiếm hoi, Trung Quốc vừa thừa nhận đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang (Dương Tử) ở tỉnh Hồ Bắc “biến dạng nhẹ” sau đợt lũ lụt kỷ lục.

 

Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời nhà điều hành con đập cho biết một số kết cấu bên ngoài của con đập đã bị vênh.

Sự cố "biến dạng" này đã xảy ra hôm 18-7 sau khi lũ lụt từ các tỉnh phía Tây gồm Tứ Xuyên và Trùng Khánh dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử có lưu lượng dòng chảy cao kỷ lục 61.000 m3/ giây, theo tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc.

Tập đoàn Tam Hiệp cho hay các phần của con đập bị biến dạng nhẹ và tình trạng rò rỉ nước ở các bức tường chính cũng được ghi nhận trong hai ngày18 và 19-7 khi hồ chứa đập mở cửa xả lũ. Tuy nhiên, theo tập đoàn, tình trạng này không kéo dài lâu.

 

 Đập Tam Hiệp mở cửa xả lũ hôm 19-7. Ảnh: News.cn
Đập Tam Hiệp mở cửa xả lũ hôm 19-7. Ảnh: News.cn


Tân Hoa Xã cũng nhấn mạnh các thông số của đập vẫn đạt tiêu chuẩn an toàn và tất cả thay đổi được theo dõi đều nằm trong các thông số thiết kế.

Trong khi đó, ông Wang Hao, thành viên của Viện Kỹ thuật Trung Quốc và của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang, khẳng định đập Tam Hiệp đủ khả năng để chịu được tác động của đợt lũ lụt có gấp đôi tốc độ dòng chảy được ghi nhận hôm 18-7.

 

Hãng tin Tân Hoa Xã nhấn mạnh đập Tam Hiệp vẫn đạt tiêu chuẩn an toàn. Ảnh: News.cn
Hãng tin Tân Hoa Xã nhấn mạnh đập Tam Hiệp vẫn đạt tiêu chuẩn an toàn. Ảnh: News.cn



Ông Zhang Shuguang, giám đốc Văn phòng quản lý trung tâm của Công ty Tam Hiệp Trung Quốc, tái khẳng định lời ông Wang khi cho rằng không có gì có thể làm sụp đổ con đập trong 500 năm tới và chưa có bất kỳ cảm biến cảnh báo nào trong số 12.000 cảm biến được trang bị trong hàng rào bê tông sáng đèn.

Trước đó, giới chức địa phương ở miền Trung Trung Quốc đã ban bố cảnh báo lũ lụt ở mức cao nhất sau khi mực nước một con sông lớn lên đến gần 29,7m, cao hơn mức nguy hiểm là 27,5m.

Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn kéo dài tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Tứ Xuyên, An Huy, Hồ Bắc và Hà Nam đến ngày 23-7. Bộ quản lý khẩn cấp Trung Quốc cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng tới gần 24 triệu cư dân ở khắp 24 tỉnh của Trung Quốc từ đầu tháng này.

Nhà chức trách Trung Quốc ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt gây ra lên đến 64,4 tỉ nhân dân tệ (tương đương 9,2 tỉ USD).

Một vụ lở đất xảy ra đã chắn ngang một con sông tại tỉnh Hồ Bắc hôm 21-7, tạo thành hồ nước đe dọa các ngôi làng lân cận cũng như TP Ân Thi ở hạ lưu. Chính quyền địa phương đã cho sơ tán người dân ở khu vực quanh hồ và hạ lưu.

 

 Một vụ lở đất đã chặn một con sông ở tỉnh Hồ Bắc tạo thành một hồ nước chắn ngang đe dọa các khu vực gần đó. Ảnh: News.cn
Một vụ lở đất đã chặn một con sông ở tỉnh Hồ Bắc tạo thành một hồ nước chắn ngang đe dọa các khu vực gần đó. Ảnh: News.cn
 Chính quyền địa phương đã cho sơ tán người dân ở khu vực xung quanh. Ảnh: News.cn
Chính quyền địa phương đã cho sơ tán người dân ở khu vực xung quanh. Ảnh: News.cn
Ảnh: News.cn
Ảnh: News.cn
 Người dân TP Vũ Hán-Trung Quốc di chuyển trên đường phố ngập lụt. Ảnh: Tân Hoa Xã
Người dân TP Vũ Hán-Trung Quốc di chuyển trên đường phố ngập lụt. Ảnh: Tân Hoa Xã


Theo Xuân Mai (Theo Tân Hoa Xã)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.