Singapore: Thủ tướng Lý Hiển Long công bố nội các mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nội các mới có tổng cộng 37 thành viên, tương tự nội các tiền nhiệm, trong đó có 7 thành viên được bổ nhiệm mới, một số thành viên nội các cũ được giữ tại nhiệm hoặc luân chuyển.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (giữa) bỏ phiếu tại điểm bầu cử Quốc hội ở Singapore City ngày 10/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (giữa) bỏ phiếu tại điểm bầu cử Quốc hội ở Singapore City ngày 10/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chiều 25/7, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã công bố nội các mới sau 15 ngày đảng Hành động nhân dân (PAP) giành chiến thắng với 61,24% số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại "Đảo quốc Sư tử" diễn ra ngày 10/7 vừa qua. 

Nội các mới có tổng cộng 37 thành viên, tương tự nội các tiền nhiệm, trong đó có 7 thành viên được bổ nhiệm mới, một số thành viên nội các cũ được giữ tại nhiệm hoặc luân chuyển.
Theo đó, ông Lý Hiển Long tiếp tục giữ chức Thủ tướng. Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt cũng tiếp tục tại nhiệm, đồng thời kiêm nhiệm hai chức Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng điều phối các chính sách kinh tế.
Ông Tiêu Chí Hiền duy trì chức Bộ trưởng cấp cao kiêm nhiệm Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia, trong khi ông Tharman Shanmugaratnam tiếp tục là Bộ trưởng cấp cao kiêm Bộ trưởng điều phối các chính sách xã hội. Ông Chan Chun Sing tiếp tục giữ chức Bộ trưởng thương mại và công nghiệp Singapore.
Một số vị trí được luân chuyển như Bộ trưởng phát triển quốc gia Lawrence Wong chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, thay ông Ong Ye Kung - người sẽ được điều chuyển làm Bộ trưởng Giao thông thay ông Khaw Boon Wan nghỉ hưu.
Ông Desmond Lee trước là Bộ trưởng phát triển xã hội và gia đình sẽ thay ông Lawrence Wong giữ chức Bộ trưởng phát triển quốc gia. 
Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết trong thời kỳ khủng hoảng, Singapore đặc biệt cần những bộ trưởng có kinh nghiệm để luôn kiên định, vững vàng và giúp tư vấn cho các bộ trưởng trẻ tuổi hơn.
Trong nội các mới, ông cũng luân phiên thay đổi các vị trí để các thành viên trẻ tuổi có cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau, nâng cao trình độ cả về bề rộng và chiều sâu, có cách tiếp cận mọi vấn đề từ những cách nhìn khác nhau.
Nội các nhiệm kỳ tới có những gương mặt trẻ, trong đó một số đến từ khu vực tư nhân. Những thành viên này sẽ tăng cường đội ngũ của PAP và đưa ra những ý tưởng và quan điểm mới. 
Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định nội các mới tiếp tục tìm kiếm sự cân bằng và đổi mới, là đội ngũ sẽ dẫn dắt Singapore vượt qua cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế hiện nay, đưa đất nước Singapore hướng đến tương lai.
Nội các mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 27/7 tới.
Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.