Bầu cử Singapore: đảng của Thủ tướng Lý Hiển Long giành chiến thắng nhưng tỉ lệ ủng hộ giảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy Đảng Hành động nhân dân (PAP) của Thủ tướng Lý Hiển Long đã giành thế đa số lớn với 83/93 ghế trong quốc hội.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới trung tâm đề cử hôm 30-6-2020 trước ngày tổng tuyển cử - Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới trung tâm đề cử hôm 30-6-2020 trước ngày tổng tuyển cử - Ảnh: REUTERS


Theo Hãng tin Reuters, kết quả bầu cử ngày 10-7 tiếp tục kéo dài vị thế lãnh đạo đất nước không thể thay thế của Đảng PAP kể từ năm 1965, tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chi phối không nhỏ tới cử tri, đảng đối lập cũng đã giành được 10 ghế, kết quả tốt nhất của họ.

Trên thực tế chiến thắng này đã được dự đoán và sẽ mang lại cho ông Lý thêm một nhiệm kỳ nữa. Ông Lý Hiển Long đã tại nhiệm từ năm 2004, nhưng cũng từng bày tỏ ý định sẽ chỉ tiếp tục cương vị thủ tướng thêm một nhiệm kỳ này nữa rồi nghỉ hưu.

Đảng PAP giành được 83 trên 93 ghế tại quốc hội, nhưng Đảng Công nhân đối lập cũng đã giành được 10 ghế, số ghế nhiều nhất cho tới nay dành cho các nghị sĩ của đảng đối lập.


 

 Cử tri Singapore phải đeo khẩu trang và dùng găng tay nilông khi đi bỏ phiếu để phòng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: REUTERS
Cử tri Singapore phải đeo khẩu trang và dùng găng tay nilông khi đi bỏ phiếu để phòng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: REUTERS



Số phiếu phổ thông bầu cho PAP là 61,2%, giảm hơn so với 70% của năm 2015.

Thủ tướng Lý Hiển Long buồn bã khi phát biểu trong cuộc họp báo sáng sớm nay 11-7: "Chúng tôi được giao trọng trách rõ ràng nhưng tỉ lệ phần trăm của phiếu bầu phổ thông đã không cao như tôi trông đợi".

"Các kết quả bầu cử phản ánh nỗi đau và sự không chắc chắn mà người dân Singapore cảm thấy trong cuộc khủng hoảng này...", ông nói.

Dù vậy với thế đa số 2/3 trong quốc hội, Đảng PAP của ông ông Lý hoàn toàn yên tâm và chủ động trong việc thông qua các chính sách chủ chốt và sửa đổi hiến pháp. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo của PAP cũng đứng trước áp lực phải cải thiện tỉ lệ ủng hộ của cử tri sau kết quả bầu cử.

Những vấn đề chính đặt ra lúc này với Singapore vẫn là cách thức chính phủ xử lý đại dịch COVID-19 và ứng phó với tình hình suy thoái kinh tế vì dịch bệnh.

Cuộc tổng tuyển cử lần này của Singapore được giới quan sát coi như một cuộc trưng cầu ý dân về cách xử lý dịch bệnh COVID-19 của chính phủ.

Quốc đảo sư tử là một trong số không nhiều nước trên thế giới đã tổ chức bầu cử trong dịch bệnh.

Các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đã được triển khai. Cử tri phải đeo khẩu trang, găng tay nilon và bỏ phiếu theo các khoảng thời gian quy định.

Singapore là một trong những nước bị ảnh hưởng dịch nặng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương với hơn 45.000 ca COVID-19.

Nếu xét trên bình quân đầu người, Singapore cũng là một trong những nước bị ảnh hưởng dịch nặng nhất thế giới mặc dù tỉ lệ tử vong thấp và gần như mọi ca bệnh đều phát sinh từ cộng đồng lao động nhập cư.

Theo D.KIM THOA (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.