Malaysia cứng rắn bác công hàm của Trung Quốc về biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Malaysia mới đây gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc, bác bỏ tuyên bố trước đó của Trung Quốc nói rằng Kuala Lumpur không có quyền xin thiết lập thềm lục địa ở vùng biển phía Bắc của biển Đông.



Chính quyền Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm 29-7 bất ngờ gửi công hàm với ngôn từ mạnh mẽ nhấn mạnh đơn xin thiết lập thềm lục địa của nước này hoàn toàn phù hợp với các quyền lợi được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), đồng thời bác bỏ toàn bộ nội dung công hàm hôm 12-12-2019 của Trung Quốc.

Trong công hàm hôm 12-12-2019, Trung Quốc phản ứng đơn xin thiết lập thềm lục địa nêu trên của Malaysia nói rằng có các khu vực có tuyên bố chủ quyền chồng chéo tiềm tàng tại những nơi Malaysia xin phân định lãnh thổ. Bắc Kinh khi đó khẳng định đơn xin của Malaysia "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với biển Đông".


 

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. Ảnh: Reuters



Trong công hàm mới nhất, Malaysia bác bỏ "những tuyên bố của Trung Quốc về các quyền lịch sử, hay những quyền lãnh thổ hay tài phán khác liên quan đến các khu vực hàng hải ở biển Đông được bao quanh cái gọi là đường chín đoạn".

Ngoài ra, Kula Lumpur còn chỉ trích rằng những tuyên bố của Bắc Kinh "đi ngược lại UNCLOS và không có hiệu lực pháp lý vì chúng vượt qua những ranh giới địa lý và định quyền các quyền lợi hàng hải của Trung Quốc theo quy định của UNCLOS".

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn nguồn tin mật khẳng định mặc dù ngôn từ cứng rắn của công hàm nêu trên gây bất ngờ, nội dung của nó phản ánh lập trường từ lâu của Malaysia về việc phản đối cái gọi là "đường chín đoạn" của Trung Quốc.

 

Máy bay ném bom Trung Quốc tập trận trên biển Đông

Trung Quốc hôm 30-7 cho biết máy báy ném bom của họ đã tham gia một cuộc tập trận cường độ cao trên biển đông, vài tuần sau khi 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận tại vùng biển tranh chấp này.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận có sự tham gia của các máy bay ném bom H-6G và H-6J của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), với các nội dung mô phỏng hoạt động cất cánh vào ban đêm, triển khai các cuộc tấn công và nhắm mục tiêu tầm xa trên biển.

Cuộc tập trận này, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nằm trong các hoạt động thông thường của họ nhằm gia tăng khả năng sẵn sàng tác chiến. Địa điểm và thời gian cụ thể của cuộc tập trận không được công bố.

 

 Máy bay ném bom H-6 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Ảnh: AP
Máy bay ném bom H-6 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Ảnh: AP


Theo Cao Lực (NLĐO/SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.