Tổng thống Duterte nói về chiến tranh với Trung Quốc trên biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 27-7 khẳng định "Trung Quốc đã chiếm biển Đông" và việc Mỹ trở lại một căn cứ hải quân cũ ở Philippines có thể làm gia tăng nguy cơ chiến tranh.

Trước những lời chỉnh trích về việc chính phủ của ông không hành động thật sự cứng rắn để khẳng định những tuyên bố chủ quyền của Philippines trên biển Đông, Tổng thống Duterte thừa nhận ông bất lực trong vấn đề này.

"Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền. Philippines cũng vậy. Trung Quốc có sức mạnh quân sự. Philippines thì không. Mọi chuyện đơn giản thế đấy. Trung Quốc đã chiếm biển Đông…Chúng ta có thể làm gì được? Tôi phải phát động chiến tranh nhưng không thể. Có lẽ, những tổng thống khác có thể làm được nhưng tôi thì không…Tôi chẳng thể làm gì cả" – Tổng thống Duterte nói trong bài phát biểu trước toàn quốc.

"Tôi đọc được ở đâu đó… rằng Mỹ đang có ý định trở lại vịnh Subic. Tôi sẽ nêu ra một vài suy nghĩ của mình: Tôi không ghét Mỹ. Tôi không ghét Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu đặt căn cứ ở đây, các bạn sẽ làm gia tăng nguy cơ chiến tranh lên 2 lần… Nếu các bạn đặt căn cứ ở đây và nếu chiến tranh xảy ra, chắc chắn người Philippines sẽ tuyệt chủng" – Tổng thống Duterte nói thêm, ám chỉ căn cứ trước đây của Mỹ ở ngoài khơi biển Đông.

 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bác gần hết yêu sách của Trung Quốc trên biển Đông. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bác gần hết yêu sách của Trung Quốc trên biển Đông. Ảnh: Reuters


Đây là lần đầu tiên ông Duterte phát biểu về vấn đề tranh chấp biển Đông kể từ khi căng thẳng leo thang vào đầu tháng 7, khi Washington thực hiện chính sách cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định "những yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên phần lớn biển Đông là bất hợp pháp".

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, Tổng thống Duterte đưa Philippines tiến gần hơn đến Trung Quốc và thường xuyên xem nhẹ vấn đề tranh chấp biển Đông vì ông muốn nguồn đầu tư của quốc gia này.

Trong bối cảnh Philippines đối mặt với sự gia tăng của số ca nhiễm đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) và nguy cơ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ, Tổng thống Duterte cho biết ông đã bày tỏ mong muốn với Chủ tịch Tập Cận Bình để Philippines trở thành một trong những quốc gia đầu tiên mua vắc-xin của Trung Quốc nếu quốc gia này chế tạo thành công.

 

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, Tổng thống Duterte đưa Philippines tiến gần hơn đến Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, Tổng thống Duterte đưa Philippines tiến gần hơn đến Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo Cao Lực (Theo Nikkei Aisan Review)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.