Huawei lãnh thêm đòn mới từ Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo Washington sẽ áp hạn chế thị thực với các công ty Trung Quốc như Huawei, với cáo buộc liên quan đến hành vi vi phạm nhân quyền.

Ngoại trưởng Pompeo nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington ngày 15-7: "Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ áp đặt hạn chế thị thực đối với một số nhân viên cụ thể của các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei do đã hỗ trợ vật chất cho các chính thể vi phạm nhân quyền". Ông Pompeo cho rằng các công ty viễn thông trên toàn thế giới "nên cân nhắc" vì khi làm ăn với Huawei, "họ đang làm việc với những người vi phạm nhân quyền".

Ngoại trưởng Pompeo cáo buộc Huawei "tiếp tay cho bộ máy giám sát của Trung Quốc kiểm duyệt những người bất đồng chính kiến, điều hành các trại tập trung ở Tân Cương" và bạo hành cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ.

 
Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 15-7 thông báo Mỹ sẽ áp hạn chế thị thực với một số nhân viên Huawei. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 15-7 thông báo Mỹ sẽ áp hạn chế thị thực với một số nhân viên Huawei. Ảnh: Reuters



Từ đầu năm 2017, chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc đưa khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc thiểu số Hồi giáo vào các trại tập trung. Bắc Kinh khẳng định đây là các "trung tâm đào tạo nghề" và họ đang phản ứng hợp pháp với mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.

Ngoại trưởng Pompeo từng mô tả Huawei và các công ty công nghệ khác do Bắc Kinh hậu thuẫn là "mã độc của tình báo Trung Quốc". Washington đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về độ an toàn của các thiết bị Huawei, cáo buộc chúng có thể được sử dụng để đánh cắp tài sản trí tuệ của các nước phương Tây.

Ở chiều ngược lại, Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc họ do thám cho chính quyền Trung Quốc. Công ty này cho rằng Mỹ muốn cản trở họ tăng trưởng vì không công ty Mỹ nào cung cấp công nghệ tương tự với mức giá cạnh tranh.



 

Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc họ do thám cho chính quyền Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc họ do thám cho chính quyền Trung Quốc. Ảnh: Reuters


Cũng trong cuộc họp báo ngày 15-7, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông sẽ thăm Anh và Đan Mạch vào tuần tới, vài ngày sau khi London cấm Huawei tham gia phát triển hạ tầng 5G ở nước này. Ông Pompeo nói thêm: "Tôi chắc chắn rằng Trung Quốc và mối đe dọa của họ đối với những người tự do trên khắp thế giới sẽ là vấn đề được ưu tiên trong chương trình nghị sự".

Bình luận của ông Pompeo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Truyền thông Anh Oliver Dowden hôm 14-7 công bố quyết định cấm Huawei tham gia mạng 5G tại nước này. Các hãng viễn thông Anh cũng không được mua bất kỳ thiết bị 5G nào từ Huawei.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông là người đã thuyết phục nhiều nước, trong đó có Anh, ra quyết định cấm tập đoàn Huawei tham gia mạng 5G. Trong khi đó, Trung Quốc nói Anh đã bị Mỹ "lừa gạt" và tuyên bố London sẽ phải trả giá vì động thái này.


Ông Pompeo cho biết Washington sẽ sớm có một loạt quyết định khác đối với các công ty viễn thông Trung Quốc, phản ánh nhu cầu bảo vệ dữ liệu của công dân Mỹ trước Bắc Kinh.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang The Hill, khi được hỏi về khả năng cấm các ứng dụng Trung Quốc, đặc biệt là TikTok, ông Mike Pompeo nói: "Cho dù đó là TikTok hay bất kỳ nền tảng truyền thông, ứng dụng, cơ sở hạ tầng nào khác của Trung Quốc, chính quyền đang thực hiện nghiêm túc yêu cầu bảo vệ người dân Mỹ khỏi việc thông tin của họ cuối cùng nằm trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc".

 


Theo H.Bình (NLĐO, Reuters, CNBC)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.