Giám đốc FBI: Trung Quốc muốn thành siêu cường bằng thủ đoạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray hôm 7-7 cho hay Trung Quốc đang tìm cách trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới, vượt mặt Mỹ bằng “chiến dịch trộm cắp và sự ảnh hưởng tiêu cực”.

 

Trong một cuộc công kích diện rộng nhằm vào hành vi của Trung Quốc trên trường quốc tế tại Viện Hudson, ông Wray cho rằng mối đe dọa gián điệp kinh tế và tình báo từ Trung Quốc đặt ra mối đe dọa lâu dài nhất đối với thông tin, tài sản trí tuệ và sức sống kinh tế của Mỹ.

Quan chức này cho hay "cuộc chiến vượt mặt Mỹ" của Trung Quốc diễn ra trên nhiều lĩnh vực từ chính trị địa phương đến các ngành công nghiệp gồm hàng không, nông nghiệp, robot và chăm sóc sức khỏe, song song đó cáo buộc Bắc Kinh thỏa hiệp với các tổ chức của Mỹ thực hiện nghiên cứu quan trọng về dịch Covid-19.


 

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray. Ảnh: Reuters
Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray. Ảnh: Reuters



Ông Wray tiết lộ FBI mở một cuộc điều tra chống tình báo mới liên quan đến Trung Quốc cứ sau 10 giờ và khoảng một nửa trong số 5.000 trường hợp liên quan đến Trung Quốc. Các cuộc điều tra về các nỗ lực đánh cắp công nghệ tại Mỹ của các tổ chức Trung Quốc đang được tiến hành tại tất cả 56 văn phòng của FBI.

Quan chức này lý giải: "Không phải chúng tôi đang cố mở rộng hoạt động ở khắp nơi mà vì mối đe dọa đang đặt ra trên khắp nước Mỹ trong các khu vực nông thôn và thành phố lớn".

Bộ trưởng Tư pháp William Barr và Ngoại trưởng Mike Pompeo đang chuẩn bị công bố các hành động mới để đối phó mối đe dọa từ Trung Quốc trong những tuần tới, theo ông Wray.

Lãnh đạo FBI cũng chỉ trích hoạt động "Săn cáo", chiến dịch ngoài lãnh thổ Trung Quốc do lãnh đạo Trung Quốc thúc đẩy nhằm hồi hương các cá nhân bị cáo buộc các tội danh liên quan đến tham nhũng tại đại lục. Những người bị nhắm mục tiêu có hai lựa chọn là trở về Trung Quốc kịp thời hoặc tự sát.

Ông Wray cũng kêu gọi bất cứ ai ở Mỹ tin rằng họ đang bị chính phủ Trung Quốc nhắm đến trong chiến dịch như vậy nên tiếp cận với văn phòng FBI ở địa phương của họ. Tuy nhiên, ông Wray không cung cấp thông tin cụ thể và FBI cũng từ chối bình luận về vấn đề này.

Khi được hỏi liệu FBI có lo ngại về khả năng can thiệp của Trung Quốc trong cuộc bầu cử tại Mỹ sắp tới hay không, ông Wray cho biết "chiến dịch ảnh hưởng ác ý ở nước ngoài" của Trung Quốc đã là một mối đe dọa quanh năm chứ không phải chỉ là mối đe dọa cụ thể trong cuộc bầu cử.

Các quan chức Trung Quốc hồi đầu năm nay tuyên bố họ không quan tâm đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ sau khi ông Trump cho rằng Bắc Kinh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn ông tái đắc cử.

 

Theo Xuân Mai (NLĐO/SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.