Covid-19: Ổ dịch mới tại Trung Quốc tiếp tục lan rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 29-7 cho biết quốc gia này ghi nhận thêm 101 ca nhiễm đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) vào ngày 28-7, tăng lên từ 68 ca của một ngày trước đó.

Trong số những ca nhiễm mới, theo NHC, 89 ca được ghi nhận ở phía Tây của Tân Cương và 1 ca ở Bắc Kinh. Trong khi đó, số ca nhiễm không triệu chứng là 27 ca, giảm 7 ca so với ngày trước đó.

Tính đến ngày 28-7, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 84.060 ca nhiễm và 4.634 ca tử vong. NHC cùng ngày cho biết một ổ dịch mới ở TP Đại Liên đã lây lan sang 5 tỉnh khác, buộc giới chức ban bố các biện pháp phong tỏa mới.


 

Trung Quốc ghi nhận thêm 101 ca nhiễm Covid-19 vào ngày 28-7. Ảnh: Reuters
Trung Quốc ghi nhận thêm 101 ca nhiễm Covid-19 vào ngày 28-7. Ảnh: Reuters



Trong khi đó, đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam cảnh báo vùng lãnh thổ này đang đối mặt với nguy cơ Covid-19 bùng phát diện rộng, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế ra đường nhiều nhất có thể.

"Chúng ta đang đối mặt với một làn sóng lây nhiễm cộng đồng diện rộng có thể khiến hệ thống y tế sụp đổ và nhiều người thiệt mạng, đặc biệt là những người lớn tuổi" – bà Lam cảnh báo đêm 28-7 (giờ địa phương).

"Để bảo vệ sự sống còn của những người thân yêu, nhân viên y tế và Hồng Kông của chúng ta, tôi kêu gọi mọi người thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội và ở nhà nhiều nhất có thể" – bà Lam nói thêm.


 

Từ ngày 29-7, người dân Hồng Kông phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng, kể cả những nơi trong nhà. Ảnh: EPA
Từ ngày 29-7, người dân Hồng Kông phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng, kể cả những nơi trong nhà. Ảnh: EPA



Các biện pháp chống dịch mới để ngăn chặn sự lây lan của virus, như lệnh cấm tụ tập quá 2 người nơi công cộng, ngừng các dịch vụ ăn uống ở nhà hàng và đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, kể cả những nơi trong nhà, chính thức có hiệu lực vào ngày 29-7.

Bên cạnh đó, chính quyền Hồng Kông còn thắt chặt quy trình cách ly và xét nghiệm Covid-19 đối với các thủy thủ đoàn và phi hành đoàn. Đây là những biện pháp phòng Covid-19 quyết liệt nhất mà Hồng Kông từng ban bố, dự kiến kéo dài ít nhất 7 ngày.

Hồng Kông ghi nhận 106 ca nhiễm mới vào ngày 28-7, trong đó có 98 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.880 ca, trong đó có 23 ca tử vong.


 

Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam. Ảnh: Reuters
Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam. Ảnh: Reuters

Theo Cao Lực (NLĐO/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.