Bất ngờ có ca nhiễm sau 111 ngày, thành phố Trung Quốc gấp rút xét nghiệm 6 triệu dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Một người đàn ông làm việc tại một công ty hải sản ở Đại Liên bất ngờ mắc COVID-19, kết thúc 111 ngày không có ca nhiễm tại thành phố này. Cả thành phố bước vào 'trạng thái thời chiến', gấp rút xét nghiệm hơn 6 triệu dân.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm từ người dân vào tối 25-7 ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc - Ảnh: China Daily
Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm từ người dân vào tối 25-7 ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc - Ảnh: China Daily


Đầu ngày 27-7, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho hay Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 61 ca bệnh COVID-19, trong đó có 4 ca "nhập khẩu" và 57 ca lây nhiễm trong cộng đồng trong 24 giờ trước đó.

Trong số 57 ca lây nhiễm trong cộng đồng, có 41 ca được ghi nhận ở khu tự trị Tân Cương, 14 ca ở tỉnh Liêu Ninh và 2 ca ở tỉnh Cát Lâm. Ngoài Tân Cương, các khu vực ở đông bắc Trung Quốc đang gấp rút dập dịch, trong đó đáng chú ý là tại thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh.

Theo Hoàn Cầu Thời Báo, chính quyền Đại Liên hôm 26-7 thông báo sẽ xét nghiệm tổng cộng hơn 6 triệu dân của thành phố này để tìm ra các ca nhiễm và những trường hợp mang virus thầm lặng (không có triệu chứng).

Thành phố này đã ghi nhận 12 ca nhiễm mới trong hôm 25-7. Toàn bộ số ca nhiễm này có liên quan tới một công ty hải sản ở quận Cam Tỉnh Tử, nơi đợt bùng phát mới lần đầu tiên được phát hiện. Ổ dịch mới ở Đại Liên đã lan sang ít nhất 7 thành phố ở 4 tỉnh là Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Phúc Kiến.

Ông Mã Hiểu Vĩ, giám đốc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, đã thúc giục chính quyền Đại Liên xét nghiệm axit nucleic cho tất cả người dân thành phố trong vòng 4 ngày, với tất cả chi phí do chính quyền lo, và tận dụng tối đa các nguồn lực y tế ở Đại Liên cùng các thành phố lân cận.

Ông Mã đã dẫn đầu một đội chuyên gia tới Đại Liên để chỉ đạo công tác dập dịch. Ông Mã cho biết tình hình dịch bệnh trong thành phố hiện ở giai đoạn đầu phát triển và đang ở thời điểm then chốt để thực hiện công tác phòng ngừa, kiểm soát.

Liu Xing Yu, một cư dân tại quận Cam Tỉnh Tử, hôm 26-7 cho biết các nhân viên cộng đồng đã bắt đầu gửi tin nhắn và gõ cửa từng nhà để thông báo cho người dân về việc xét nghiệm.

Chính quyền Đại Liên đã phải tăng cường các biện pháp chống dịch kể từ lúc đợt bùng phát mới bắt đầu ở thành phố này hôm 22-7, khi một người đàn ông làm việc tại một công ty hải sản dương tính với virus corona chủng mới. Điều đó cũng đã phá vỡ thành tích không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nào ở thành phố này trong vòng 111 ngày.

Hôm 24-7, thành phố này đã bước vào "trạng thái thời chiến". Đại Liên đã đóng một nhà ga, nơi bệnh nhân đầu tiên đi lại mỗi ngày giữa nơi ông ở và công ty làm việc. Chính quyền địa phương nói rằng người dân không nên rời thành phố nếu không cần thiết.

"Đầu tiên là ở chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, sau đó tới chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh và giờ là bệnh nhân làm việc tại một công ty hải sản. Điều đó nhắc nhở chúng ta về các nguy cơ liên quan tới những sản phẩm trong chuỗi cung ứng lạnh và chúng có thể làm lây lan COVID-19 dễ dàng ra sao" - ông Vương Quảng Phát, một chuyên gia bệnh hô hấp hàng đầu tại Đệ nhất Y viện thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), lưu ý.

Theo BÌNH AN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.