Dịch chồng dịch, Congo tuyên bố bùng phát đợt dịch Ebola mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 1.6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã báo cáo về đợt bùng phát dịch Ebola mới ở phía tây bắc trong khi chiến đấu với dịch bệnh sốt xuất huyết ở phía đông cùng với đại dịch COVID-19 đang gia tăng.
 

Cộng hòa Dân chủ Congo đối mặt với dịch bệnh Ebola trong khi đang phải chiến đấu với đại dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh lây truyền khác. Ảnh: AFP
Cộng hòa Dân chủ Congo đối mặt với dịch bệnh Ebola trong khi đang phải chiến đấu với đại dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh lây truyền khác. Ảnh: AFP


Bangkok Post đưa tin, đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 11 trong lịch sử của đất nước rộng lớn miền trung Châu Phi diễn ra chỉ vài tuần trước khi nước này hy vọng tuyên bố chấm dứt đợt dịch Ebola thứ 10 ở phía đông.

Bộ trưởng Y tế Eteni Longondo trong cuộc họp báo hôm 1.6 cho biết "bốn người đã chết" do Ebola tại một quận thuộc thành phố Mbandaka phía tây bắc. Ông cũng cho biết sẽ nhanh chóng gửi thuốc và vaccine, đồng thời sẽ tới thăm khu vực xảy ra dịch bệnh vào cuối tuần.

Thành phố Mbandaka - thủ phủ của tỉnh Equateur - là một trung tâm giao thông trên sông Congo với dân số hơn một triệu người.

Tỉnh Equateur trước đó đã bị tấn công bởi dịch Ebola từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2018, khiến 33 người chết và chỉ có 21 người khỏi bệnh.

Còn phía đông Congo, 2.280 người đã tử vong vì Ebola kể từ tháng 8.2018 và các quan chức đã hy vọng có thể công bố hết dịch vào 25.6. Muốn vậy, trong suốt 42 ngày - gấp đôi thời gian ủ bệnh - không có trường hợp nhiễm mới nào được ghi nhận.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã mở rộng tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế về dịch bệnh, chủ yếu ảnh hưởng đến tỉnh Bắc Kivu. Hai loại vaccine thử nghiệm đã được tiêm rộng rãi cho 300.000 người trên phạm vi toàn quốc.

Đợt dịch Ebola mới nhất là lần thứ 11 tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh bệnh sốt xuất huyết rất dễ lây lan hoành hành tại tỉnh Equateur. Virus gây sốt xuất huyết được gọi là  Zaire, lây truyền qua tiếp xúc với máu, dịch cơ thể, dịch tiết hoặc nội tạng của người bị nhiễm bệnh hoặc đã chết, tỉ lệ tử vong lên tới 90%, theo WHO.

Quốc gia này cũng đang chiến đấu với sự bùng phát đại dịch COVID-19 với 3.195 ca nhiễm được xác nhận và 72 trường hợp tử vong, chỉ riêng tại thủ đô Kinshasa đã chiếm tới 2.896 ca COVID-19, theo số liệu chính thức được công bố hôm 1.6.

Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đang đối mặt với dịch sởi đã giết chết hơn 6.000 người kể từ đầu năm ngoái, cũng như bùng phát dịch tả và sốt rét.

https://laodong.vn/the-gioi/dich-chong-dich-congo-tuyen-bo-bung-phat-dot-dich-ebola-moi-809525.ldo
 

Theo Bảo Châu (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.